Tin-1.jpg

Hôm 25/4, Phó Chủ tịch điều hành Eric Xu của Huawei cho biết: "Trong tương lai, Huawei có thể cung cấp chip cho nhiều loại thiết bị như thiết bị băng rộng di động, máy tính bảng hay smartphone”. Ông cũng cho biết thêm: "Nếu không thể kiếm tiền từ smartphone, chúng tôi vẫn có thể kiếm tiền từ việc bán chip. Nếu chúng tôi có thể kiếm tiền trên mỗi con chip smartphone, thì khoản tiền đó là không hề nhỏ".

Đầu năm nay, Huawei đã công bố vi xử lý lõi tứ tự sản xuất cùng với dòng smartphone Ascend Quad. Vi xử lý lõi tứ K3V2 của Huawei dựa trên kiến trúc ARM và có tốc độ là 1,2GHz hoặc 1,5GHz.

Trước đây, nhà sản xuất di động Trung Quốc này đã sử dụng chip của các nhà cung cấp khác cho smartphone của mình. Nhưng vẫn có một bộ phận phát triển chip có tên là HiSilicon Technologies. Đây cũng chính là bộ phận đã xây dựng chip K3V2 và nhiều vi xử lý băng tần cơ sở không dây khác.

Xâm nhập vào thị trường chip di động có nghĩa là Huawei sẽ phải cạnh tranh với những đối thủ tầm cỡ như Qualcomm, NVIDIA và Texas Instruments. Những hãng này hiện đang cung cấp vi xử lý cho nhiều điện thoại và máy tính bảng phổ biến nhất hiện nay trên thị trường.

Shao Yang, giám đốc marketing cho các thiết bị của Huawei cho biết, hiện chip K3V2 chỉ được sử dụng bởi Huawei, nhưng hãng đã sẵn sàng cung cấp cho các nhà sản xuất khác. Cùng với đó, công ty này cũng sẽ tiếp tục xem xét việc sử dụng các vi xử lý từ các nhà cung cấp chip di động như Qualcomm và Texas Instruments cho smartphone của mình. Một trong những smartphone mới nhất của Huawei, Ascend P1, vẫn sử dụng chip từ nhà sản xuất Texas Instruments.

Huawei được biết đến là một nhà cung cấp các thiết bị viễn thông, nhưng hãng lại có tham vọng lớn đối với thị trường smartphone với cả 2 dòng sản phẩm cao cấp và bình dân. Năm ngoái, công ty này đã bán được 20 triệu smartphone.

Ông Xu cũng phủ nhận tin đồn mua lại Motorola Mobility từ Google: “Huawei chưa bao giờ có ý định mua Motorola Mobility và chính Phủ Mỹ cũng không bao giờ đồng ý việc mua bán này”.

Theo Computerworld