Công ty nghiên cứu thị trường IDC mới đây vừa cho phát hành các thống kê về lượng smartphone xuất xưởng trong quý IV/2015 cũng như trong toàn bộ năm ngoái. Theo đó, lượng smartphone xuất xưởng trên thế giới trong năm 2015 vừa qua đã đạt con số cao kỷ lục: 1,43 tỷ thiết bị, tăng 10,1% so với năm 2014. Trong quý IV cuối năm 2015, lượng máy xuất xưởng cũng tăng 5,7% lên 399,5 triệu đơn vị sản phẩm để đáp ứng nhu cầu mua sắm cuối năm của người dùng.

Thống kê của IDC có vẻ như trái ngược lại với các lời cảnh báo đến từ chính một số "ông lớn" smartphone là Samsung và Apple. Hai công ty gần đây nói rằng, tốc độ tăng trưởng của smartphone đang chậm lại. Apple vừa công bố báo cáo kinh doanh quý của mình với tốc độ tăng trưởng iPhone chậm nhất kể từ khi công ty bắt đầu bán iPhone từ năm 2007. Hãng thậm chí dự đoán rằng, trong quý sau, tình hình sẽ còn ảm đạm hơn.

Tương tự Apple, Samsungcũng không mấy lạc quan về tương lai smartphone, cho biết lợi nhuận mảng di động vừa tăng 13% còn doanh số bán hàng giảm 3%. Công ty Hàn Quốc dự liệu rằng, tốc độ tăng trưởng trong 2016 sẽ chỉ đạt mức 1 con số.

Theo dữ liệu của IDC, công ty Trung Quốc Huawei đã có những bước nhảy vọt để vươn lên và trở thành nhà sản xuất smartphone lớn thứ 3, chỉ sau Samsung và Apple. Huawei cũng là một trong 4 nhà sản xuất có khả năng xuất xưởng được hơn 100 triệu thiết bị trong một năm.

Samsung tiếp tục là ông vua của điện thoại thông minh - xét về số lượng máy bán được ra - khi xuất xưởng được 85,6 triệu sản phẩm trong quý IV/2015, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước đó. Tính cả năm 2015, công ty Hàn Quốc xuất xưởng 324,8 triệu máy, tăng 2,1% so với năm 2014.

Apple đứng ngay sau Samsung với 74,8 triệu máy xuất xưởng trong quý IV/2015, nhiều hơn chỉ 300.000 máy so với quý IV/2014. Nhu cầu iPhone tăng cao tại Mỹ và Trung Quốc được cho đã giúp Apple kết thúc năm 2015 với 231,5 triệu máy xuất xưởng được, tăng 20,2% so với năm 2014.

Hai công ty Trung Quốc Lenovo và Xiaomi là 2 cái tên còn lại trong top 5.

Dù những kết quả trong năm 2015 là rất đáng khích lệ, thế nhưng tương lai của thị trường smartphone có thể sẽ không tươi sáng trong năm 2016. Hãng nghiên cứu Gartner dự đoán rằng, lượng smartphone xuất xưởng trong 2016 sẽ chỉ tăng 2,6%, đồng thời doanh thu từ điện thoại thông minh cũng sẽ giảm. Trung Quốc, thị trường mà Samsung và Apple trước đây làm ăn rất "khấm khá", giờ đây xuất hiện thêm hàng loạt công ty nội địa. Các công ty này liên tục tung ra model mới, giá bán hấp dẫn, cấu hình đủ dùng. Chính những điểm mạnh này cũng đã giúp Lenovo, Huawei, và Xiaomi lọt vào top 5 và trở thành mối đe dọa thường trực của các công ty được cho là đi đầu thị trường như Samsung, Apple.