Anh1.JPG
Ông Đặng Minh Hải, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Công nghệ Huawei Việt Nam trao tặng Hệ thống điện toán đám mây VDI cho đại diện Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Hệ thống này do Tập đoàn Công nghệ Huawei phát triển và sẽ được Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội khai thác sử dụng trong các hoạt động nghiên cứu và đào tạo.

Hệ thống điện toán đám mây VDI mà Huawei hỗ trợ cho Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội gồm hệ thống máy chủ sử dụng công nghệ điện toán đám mây, cùng các thiết bị đi kèm như hệ thống lưu trữ, tủ rack và 50 thiết bị máy trạm (client). Việc ứng dụng công nghệ ảo hóa của giải pháp này sẽ giúp chia sẻ các nguồn tài nguyên phần cứng và các ứng dụng giáo dục một cách hiệu quả hơn. Quản lý tập trung của công nghệ này sẽ giúp giảm chi phí quản lý hệ thống và dễ dàng mở rộng hệ thống một cách dễ dàng. Các chế độ đa truy cập đa của công nghệ này sẽ giúp học sinh và giáo viên truy cập vào các nguồn tài nguyên giáo dục thuận tiện hơn

Huawei là công ty hàng đầu thế giới về cung cấp giải pháp và thiết bị về ICT. Trong năm 2011 doanh thu bán hàng của Huawei khoảng 32,4 tỷ USD và trong 6 tháng đầu năm 2012 doanh thu của Tập đoàn là khoảng 16,2 tỷ USD. Huawei hiện có khoảng 150.000 nhân viên trên toàn cầu trong đó 70.000 nhân viên là cán bộ chuyên Nghiên cứu và phát triển (R&D), 73% nhân viên tại các quốc gia Huawei có văn phòng là người địa phương.

Năm 2010, Huawei chính thức thành lập mảng kinh doanh các giải pháp doanh nghiệp nhằm cung cấp cho khách hàng doanh nghiệp bao gồm: khách hàng chính phủ, tài chính công, giao thông, điện lực, năng lượng hay các tổ chức thương mại các giải pháp ICT hiệu quả hơn về mặt công nghệ và chi phí. 

Anh2.JPG
Phòng học của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội sử dụng công nghệ điện toán đám mây VDI do Tập đoàn Huawei trao tặng.

Năm 1998, Huawei bắt đầu kinh doanh tại Việt Nam. Từ đó đến nay, Huawei Việt Nam đã có hơn 400 nhân viên, trong đó 70% là người Việt Nam. Huawei Việt Nam đã có sự hợp tác lâu dài với tất cả các nhà khai thác viễn thông tại Việt Nam và hơn 60 công ty công nghệ thông tin địa phương. Năm 2009, Huawei đã thành lập quỹ học bổng sinh viên ngành CNTT-TT với Bộ TT&TT cho hơn 200 sinh viên đại học xuất sắc.

Huawei cũng đang hợp tác với Bộ Giáo dục và Đào tạo để xây dựng chương trình học bổng Huawei nhằm khuyến khích tinh thần sáng tạo trong cộng đồng sinh viên Việt Nam. Huawei tin tưởng rằng chương trình hợp tác với Đại học Công nghiệp Hà Nội sẽ là cánh cửa mở ra sự hợp tác với khối khách hàng doanh nghiệp tại thị trường Việt Nam.