Sáng ngày 27/6/2023, tại Trung tâm Thông tin – Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm phong trào xây dựng gia đình văn hoá, giai đoạn 2018 - 2022 và biểu dương gia đình văn hoá tiêu biểu xuất sắc lần thứ IV-Năm 2023. 

hoinghi.png

Trong 5 năm qua phong trào xây dựng gia đình văn hóa thường xuyên nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ của các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở. 

Kết quả, năm 2018, toàn tỉnh có trên 340 nghìn hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 91%. Đến năm 2022, toàn tỉnh có trên 350 nghìn hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 92,2%, trong đó có 82% số gia đình văn hóa được công nhận liên tục từ 3 năm trở lên.

Trong thời gian tới, Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình văn hóa; nhân rộng các gương điển hình, người tốt, việc tốt, mô hình gia đình văn hóa tiêu biểu, ông bà, cha mẹ mẫu mực, vợ chồng hòa thuận, anh em đoàn kết, con cháu hiếu thảo.

Phấn đấu đến năm 2025, toàn Tỉnh đạt 92,5% tỉ lệ gia đình văn hóa; trên 85% số gia đình văn hóa được công nhận giữ vững danh hiệu 3 năm liên tục; 100% các gia đình được cung cấp thông tin, kiến thức về văn hóa ứng xử, kỹ năng giáo dục đạo đức, lối sống, tình yêu thương, truyền thống dân tộc và các giá trị văn hoá tốt đẹp; 90% số địa phương có mô hình về truyền thông, giáo dục xây dựng gia đình văn hóa, gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững tại cơ sở…

Hồ Thị Thanh Nga, Trần Bích Hạnh, Nguyễn Thị Hà Sơn