Ngày hội "Hương sắc vùng cao tại Hà Nội" thông qua các hoạt động triển lãm, giao lưu văn hóa nghệ thuật, sẽ nâng cao nhận thức về di sản văn hóa, du lịch vùng cao, ý thức trách nhiệm và vai trò của từng cá nhân trong việc giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc.

Nhân ngày Di sản văn hoá Việt Nam 23/11. Bộ VHTT&DL tổ chức Ngày hội “Hương sắc vùng cao tại Hà Nội 2016”.

Theo đó, 12 tỉnh, thành phố gồm: Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Bắc Giang, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Nghệ An và thành phố Hà Nội, sẽ cùng tham gia Ngày hội “Hương sắc vùng cao tại Hà Nội 2016”, diễn ra từ ngày 21-23/11, tại Trung tâm Triển lãm VHNT Việt Nam, Hà Nội.

{keywords}

Trong khuôn khổ ngày hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động đặc sắc như: Trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm đặc trưng vùng cao; chương tình nghệ thuật; trình diễn lễ hội “Trích đoạn đám cưới dân tộc Dao Đỏ tỉnh Tuyên Quang”; trình diễn lễ hội “Trích đoạn đám cưới Dao Đỏ tỉnh Lào Cai”; giao lưu dân ca, dân vũ hương sắc vùng cao của các tỉnh và sinh viên các trường đại học, cao đẳng, các cháu thiếu nhi Thủ đô; trình diễn trang phục dân tộc, giao lưu tìm hiểu “Nét đẹp vùng cao” và “Vòng xòe Tây Bắc”; tham quan Khu Di tích Phủ Chủ tịch. 

T.Lê