Theo cơ quan chuyên môn, trong 10 năm qua, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc xảy ra 429 vụ tai nạn giao thông, làm chết 335 người, bị thương 341 người (hàng năm đều đạt mục tiêu kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông). Trong đó, đường bộ xảy ra 427 vụ, làm chết 334 người, bị thương 340 người.

Mặc dù tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn những năm qua đã có nhiều chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông tuy đã được kiềm chế, song số người chết và thiệt hại về tài sản do tai nạn giao thông gây ra vẫn ở mức cao. Tình hình trật tự, an toàn giao thông vẫn luôn có những diễn biến phức tạp.

Tỉnh Vĩnh Phúc triển khai nhiều hoạt động nâng cao ý thức giữ gìn trật tự, an toàn giao thông của người dân.

Thực trạng này xuất phát từ nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan khác nhau, nhất là trong bối cảnh hiện nay, tốc độ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh đang tăng cao cùng với sự gia tăng nhanh chóng của các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Cơ sở hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh đã được quan tâm đầu tư, song vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu về công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông. Bên cạnh đó, công tác quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông còn nhiều hạn chế do lực lượng chuyên môn mỏng nên việc tuần tra, kiểm soát xử lý các vi phạm chưa được duy trì thường xuyên, liên tục...

Trước thực trạng đó, những năm qua, Ban An toàn giao thông tỉnh Vĩnh Phúc đã chủ trì, phối hợp với các cấp, các ngành, các tổ chức, đoàn thể tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông bằng nhiều hình thức, nội dung phù hợp với từng đối tượng. Cụ thể như tuyên truyền cổ động trực quan ngoài trời thông qua băng rôn, áp phích, tranh cổ động...; tuyên truyền trên mạng xã hội Zalo và Trang thông tin điện tử của Ban An toàn giao thông tỉnh; phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Vĩnh Phúc đăng tải nhiều tin, bài tuyên truyền về an toàn giao thông...

Các cấp, ngành chức năng còn tổ chức ký cam kết về an toàn giao thông cho cán bộ, công nhân trong các nhà máy, xí nghiệp, học sinh tại các trường. Phối hợp với Công ty Honda Việt Nam tổ chức chiến dịch “An toàn giao thông cùng Honda Việt Nam”, tổ chức cuộc thi “Tay lái vàng - lái xe an toàn” cho đội ngũ giáo viên các trung tâm đào tạo sát hạch và đội ngũ lái xe trên địa bàn toàn tỉnh… nhằm tạo chuyển biến sâu sắc về ý thức chấp hành các quy định của pháp luật đối với người tham gia giao thông, góp phần kiềm chế và làm giảm tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông.

Nhằm cảnh báo xã hội về thảm họa tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, phòng tránh tai nạn giao thông, các cấp, ngành chức năng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc xây dựng và triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh năm 2022.

Riêng Ban An toàn giao thông tỉnh đã xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông tại Vĩnh Phúc năm 2022 với nhiều hoạt động, như tuyên truyền, phổ biến pháp luật trật tự an toàn giao thông, văn hóa giao thông, những cử chỉ, hành động đáng tuyên dương của người tham gia giao thông thông qua đa dạng hình thức tuyên truyền về sự kiện, như phát thanh, truyền hình, báo chí, trên không gian mạng; xây dựng các cụm cổ động, pano, áp phích, băng rôn, tờ rơi…

Đồng thời, tổ chức các đoàn thăm hỏi, động viên và có hình thức giúp đỡ phù hợp các gia đình nạn nhân tai nạn giao thông (đặc biệt các gia đình nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn)…

Yên Sơn