Sau hơn 1 năm thực hiện dự án thu gom các loại rác thải điện tử, bao gồm cả điện thoại thông minh và máy tính xách tay cũ từ công chúng để thu thập kim loại, phục vụ cho công việc chế tạo huy chương, BTC mới đây đã công bố đủ số lượng và kết thúc vào cuối tháng 3/2019.

Tính đến tháng 11/2018, BTC đã thu được 47.488 tấn thiết bị bị loại bỏ, với việc bàn giao công khai khoảng 5 triệu chiếc điện thoại đã qua sử dụng. Họ đã đặt mục tiêu thu thập 2.700 kg đồng, 4.100 kg bạc và 30,3 kg vàng. Việc thu gom đồng đã đạt mục tiêu vào tháng 6/2018, đến tháng 10 cùng năm trọng lượng vàng và bạc thu thập được đạt tỷ lệ lần lượt là 93,7% và 85,4%.

{keywords}
Dự án thu rác thải điện tử để làm huy chương 

Nhật Bản là một quốc gia nghèo tài nguyên thiên nhiên, nhưng nguồn rác thải điện tử tiêu dùng của nước này chứa lượng vàng và bạc tương đương 16% tổng trữ lượng vàng và 22% trữ lượng bạc của thế giới, lớn hơn trữ lượng vàng, bạc của bất kỳ một quốc gia giàu tài nguyên thiên nhiên nào.

Hàng năm, Nhật Bản có khoảng 650.000 tấn linh kiện, vật dụng điện tử bị bỏ đi. Hiện nay, Nhật mới chỉ thu hồi chưa đến 100.000 tấn rác mỗi năm từ nguồn thiết bị, đồ dùng điện tử gia đình. Chính phủ đặt mục tiêu thu gom 1kg rác điện tử/người một năm, song chính quyền địa phương còn chưa chạm tới con số 100g/người.

Theo quy định của Ủy ban Olympic quốc tế, huy chương vàng phải chứa ít nhất 6 gram vàng và 92,5% bạc. Dự kiến, Ủy ban Olympic Tokyo 2020 sẽ tiết lộ thiết kế huy chương Thế vận hội vào mùa hè này.

Trước đó, có hơn 900 bộ huy chương đã được trao tại Olympic Rio 2016. Số huy chương này nặng tới 500kg. Tại Olympic mùa đông PyeongChang 2018, trị giá một huy chương vàng rơi vào khoảng 570 USD.

{keywords}
Người dân đi quyên góp rác thải điện tử

 

{keywords}
Các loại đồ điện tử được lọc để lấy linh kiện

 

{keywords}
Tinh luyện để lấy vàng

 

{keywords}
Xử lý để có vàng nguyên chất

 

{keywords}
Vàng sau khi xử lý

 

{keywords}
Giá trị của từng loại huy chương

 Nam Hải