
Tại hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm sáng nay (16/7), Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đinh Trung Tụng cho hay, nhiệm vụ số 1 từ nay đến cuối năm là triển khai nhiệm vụ giúp Chính phủ, chính quyền cấp tỉnh nghiên cứu, đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 theo tinh thần chỉ đạo tại hội nghị Trung ương 5.
![]() |
|
Vụ trưởng Vụ pháp luật hình sự - hành chính Nguyễn Kim Thoa. Ảnh: LT |
Theo đó, tập trung vào các lĩnh vực liên quan đến vấn đề xây dựng Nhà nước pháp quyền, xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, vấn đề cơ bản xử lý vi phạm Hiến pháp.
Sau khi hoàn thành báo cáo tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 của Chính phủ, Bộ Tư pháp đã thành lập tổ nghiên cứu sửa đổi Hiến pháp, tiếp tục đóng góp quan điểm, ý kiến vào các dự thảo tờ trình Bộ Chính trị, tờ trình Ban chấp hành Trung ương và dự thảo tờ trình Quốc hội về các nội dung sửa đổi, bổ sung Hiến pháp.
Vụ trưởng Vụ pháp luật hình sự - hành chính Nguyễn Kim Thoa cho biết thêm, các vấn đề cần nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Hiến pháp đều có mối liên hệ, tương tác chặt chẽ với nhau, làm nền tảng để xây dựng một bản Hiến pháp tốt, tạo sự đổi mới đồng bộ, giải quyết hài hòa các mối quan hệ lớn giữa đổi mới, ổn định và phát triển, giữa đổi mới kinh tế và chính trị, giữa tăng trưởng kinh tế, phát triển văn hóa và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội.
Để có những đề xuất sửa đổi, bổ sung Hiến pháp với đầy đủ cơ sở lý luận, thực tiễn, một trong những nhiệm vụ quan trọng của giai đoạn sắp tới là phải tổ chức các hình thức nghiên cứu phù hợp, hiệu quả và bảo đảm huy động sự tham gia sâu rộng của các chuyên gia trong và ngoài nước, các nhà khoa học, các nhà quản lý và nhân dân vào quá trình nghiên cứu, đề xuất các nội dung cần sửa đổi, bổ sung.
Một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cũng sẽ tham gia trực tiếp vào công việc này. TP.HCM cùng Bộ Kế hoạch - Đầu tư nghiên cứu, đề xuất nội dung liên quan chế độ sở hữu, chế độ kinh tế.
Đà Nẵng, Nghệ An cùng Bộ Nội vụ, Tư pháp nghiên cứu, đề xuất nội dung liên quan vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân.
Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM và Bộ Nội vụ nghiên cứu, đề xuất nội dung liên quan mô hình tổ chức chính quyền địa phương, chính quyền đô thị, chính quyền nông thôn.
|
Tại hội nghị, Cục trưởng Cục con nuôi Nguyễn Văn Bình cho hay mục tiêu của ngành quyết tâm thực hiện triển khai đăng ký nuôi con nuôi thực tế trên cả nước. Theo đó, hết thời hạn 5 năm (2011-2015) mà không đăng ký thì việc nuôi con nuôi thực tế sẽ không được pháp luật công nhận, các tranh chấp phát sinh liên quan đến cha mẹ và con nuôi, giữa con nuôi và các thành viên trong gia đình của cha mẹ nuôi sẽ không được pháp luật bảo hộ. Tâm lý chung của người Việt là e ngại, không muốn công khai quan hệ cha mẹ nuôi - con nuôi vì muốn giữ bí mật, tạo tâm lý yên ổn, tránh mặc cảm cho con nuôi.. 6 tháng đầu năm nay, cả nước đã có 711 trường hợp đăng ký. |
Linh Thư
