Sau thất bại trước tay vợt hạng 3 thế giới, Anders Antonsen ở trận đấu ra quân Olympic Tokyo 2020, khả năng đi tiếp của Tiến Minh đã rất hẹp, bởi mỗi bảng đấu chỉ có 1 VĐV đạt thành tích tốt nhất vào tứ kết.

Ở lượt trận thứ hai bảng L, Tiến Minh (hạng 60 thế giới) đối đầu với Dwicahyo Ade Resky (Azerbaijan), đối thủ bị đánh giá thấp hơn Tiến Minh khi đang xếp hạng 80 thế giới.

Dù đã chơi rất cố gắng nhưng tay vợt Việt Nam nhận thất bại 14/21 trong sét 1. Trong set 2, Tiến Minh và Dwicahyo Ade Resky liên tục bám đuổi về điểm số. Tuy nhiên, tuổi tác đã ảnh hưởng nhiều tới lối chơi của Tiến Minh. Dwicahyo Ade Resky giành chiến thắng 21/18, chung cuộc thắng 2-0.

{keywords}
Tiến Minh chia tay Olympic Tokyo

Như vậy, hành trình của Tiến Minh ở Olympic Tokyo đã chính thức khép lại. Dù không thể đi tiếp nhưng tay vợt TP.HCM đã đi vào lịch sử khi tham dự tới 4 kỳ Thế vận liên tiếp.

Trước đó, kình ngư trẻ Nguyễn Huy Hoàng bước vào cuộc tranh tài ở nội dung bơi 800m tự do Olympic Tokyo 2020. Trước các đối thủ mạnh, Huy Hoàng không bị các đối thủ bỏ xa, thậm chí trong 200m cuối, kình ngư 21 tuổi bứt phá mạnh. Anh cùng kình ngư người New Zealand - Zac Reid tạo nên một cuộc chiến quyết liệt để giành vị trí đầu bảng. Kết quả, Zac Reid về nhất và Huy Hoàng về nhì với thành tích 7 phút 54 giây 16.

{keywords}
Huy Hoàng đứng thứ 2 ở nhóm 2, vòng loại nội dung 800m tự do tại Olympic Tokyo

Do số lượng tham dự nội dung này tới 33 VĐV nên Huy Hoàng vẫn phải chờ xem có vào chung kết hay không. Kết quả chung cuộc, kình ngư Việt Nam đứng thứ 20, không lọt được vào top 8 để góp mặt ở chung kết.

Dù không đi tiếp nhưng Huy Hoàng trở thành VĐV châu Á duy nhất có mặt ở top 20. Nội dung còn lại của kình ngư người Quảng Bình ở Olympic năm nay là 1.500m tự do.

Bằng Lăng

Hoàng Thị Duyên hụt huy chương Olympic, TTVN nguy cơ trắng tay

Hoàng Thị Duyên hụt huy chương Olympic, TTVN nguy cơ trắng tay

Hoàng Thị Duyên không thể chinh phục được tấm huy chương Olympic khi chỉ đạt thành tích 208 tổng cử, xếp thứ 5/9 ở nội dung cử tạ hạng 59kg.

Giành HCV lịch sử cho Philippines, nữ VĐV được thưởng nóng 15 tỷ đồng

Giành HCV lịch sử cho Philippines, nữ VĐV được thưởng nóng 15 tỷ đồng

Ngày 26/7/2021 đi vào lịch sử thể thao Philippines với tấm HCV đầu tiên ở Thế vận hội mùa hè sau 97 năm của nữ VĐV cử tạ Hidilyn Diaz.

Bảng tổng sắp huy chương Olympic hôm nay 27/7: Cạnh tranh quyết liệt

Bảng tổng sắp huy chương Olympic hôm nay 27/7: Cạnh tranh quyết liệt

Bảng tổng sắp huy chương Olympic 2020 - Cập nhật liên tục bảng xếp hạng huy chương Olympic Tokyo 2020, nhanh và chính xác.