Trong khi đó, VĐV giành HCB Aflah Prawira (Indonesia) về đích sau 15 phút 15 giây 77, trong khi Nguyễn Hữu Kim Sơn về ba với thành tích 15 phút 18 giây 87.

Trước đó, kình ngư người Quảng Bình phá kỷ lục tại SEA Games ở nội dung 400m tự do trong ngày hôm qua (4/12), với thành tích 3 phút 49 giây 08 giây.

{keywords}
Huy Hoàng (giữa) và Kim Sơn (phải) trên bục nhận huy chương ở cự ly bơi 1500m. Ảnh: SN

Không chỉ phá kỷ lục SEA Games do chính mình nắm giữ, thành tích ở nội dung 1500m còn giúp Huy Hoàng đạt chuẩn A Olympic để có vé đến Tokyo vào mùa hè năm sau. Trước đó, đã có 22 kình ngư từ các quốc gia trên thế giới đạt chuẩn tham dự nội dung này. 

Chia sẻ sau khi giành HCV, Huy Hoàng cho biết: "Từ đầu tháng Chín, tôi đi tập huấn ở Trung Quốc. Đó là một chuyến đi vất vả nhưng đã mang lại hiệu quả. Điều quan trọng nhất là tôi đã vượt qua chính mình, phá kỷ lục mà bản thân đã lập. Tôi không cảm thấy bất kỳ áp lực nào vì đã hiểu rõ đối thủ".

Xem video:

Vĩnh Tường