Artifact Preview Tournament, giải đấu do Valve cùng Beyond The Summit phối hợp tổ chức, đã khởi tranh vào rạng sáng nay (11/11) theo giờ Việt Nam. Trong số tám players xuất sắc nhất Artifact Preview Tournament, nhiều người dễ dàng nhận ra Kuro “KuroKy” Salehi Takhasomi, đội trưởng của Team Liquid ở bộ môn Dota 2.

Huyền thoại Dota 2 người Đức đang "lấn sân" sang bộ môn mới toanh, Artifact

Thành viên trụ cột trong chiến dịch đăng quang The International 7 của Liquid đã xếp hạng 5/50 trên BXH áp dụng thể thức Swiss Round với sáu trận thắng và một thất bại (6-1). Thành tích này giúp KuroKy tiếp tục chứng tỏ tài năng và đang là một trong những “chiến thuật gia” tài ba nhất của Artifact, card game mới toanh sắp được Valve phát hành.

KuroKy chuẩn bị có màn chạm trán với Raffael “GameKing” Iciren, player kỳ cựu của bộ môn Hearthstone. Và nếu player người Đức giành quyền đi tiếp, thử thách với anh thậm chí sẽ còn khó khăn hơn thế khi KuroKy nằm chung nhánh với hai đại cao thủ - gồm ĐKVĐ WCS châu Âu Ole “Naiman” Batyrbekov và player duy nhất vẫn giữ được thành tích bất bại tại giải đấu kiêm ĐKVĐ Magic: The Gathering Pro Tour, Joel Larsson.

Ở nhánh đấu còn lại của vòng Tứ kết Artifact Preview Tournament, Chris “Fenomeno” Tsakopoulos, player người Hy Lạp nổi tiếng trong cộng đồng Hearthstone, cũng đang được coi là ứng viên nặng ký cho ngôi vô địch.

Cục diện vòng play-off Artifact Preview Tournament, giải đấu trị giá 10,000 USD diễn ra trong hai ngày 11-12/11

Trước đó, tám players đã vượt qua bảy vòng đấu (Bo3) theo thể thức Swiss Round ở ngày thi đấu đầu tiên khá dài hơi tại Artifact Preview Tournament. Bởi đây mới là giải đấu đầu tiên của Artifact, tựa game thậm chí còn chưa ra mắt chính thức trên toàn cầu, nên tất nhiên sẽ có những vấp váp ban đầu.

BTC hẳn đã rất đau đầu khi phải làm thế nào để tạo ra môi trường thi đấu thân thiện, dễ tiếp cận với cả những players lẫn người xem Artifact Preview Tournament. Tuy nhiên, với gameplay phức tạp, Artifact đã khiến cho nhiều người xem không thể theo kịp với diễn biến của nhiều trận đấu – dù đội ngũ caster đã nỗ lực hết sức để mô tả, giải thích.

Từ 0g00 rạng sáng mai (12/11), theo thông báo của BTC, lần lượt các trận đấu loại trực tiếp của vòng play-off sẽ diễn ra. Sau đó, nhà vô địch sẽ giành được 4,000 USD – đây được coi như phát súng chào đón sự xuất hiện của Artifact, trading card-game có giá 470,000 đồng và sẽ ra mắt vào ngày 28/11.

Gamer