![]() |
Tâm điểm của Hội nghị AVAR 2015 diễn ra từ ngày 3 - 4/12/2015 tại Đà Nẵng là sự góp mặt ông Mikko Hypponen, một trong những “huyền thoại” về bảo mật của thế giới. Ông chính là một trong những người đầu tiên đưa ra khái niệm antivirus từ những năm 1980. Tạp chí Foreign Policy danh tiếng đã từng xếp hạng ông tại vị trí thứ 61 trong danh sách “100 người có ảnh hưởng nhất thế giới” (The FP 100 Top Global thinkers). Năm 2007, tạp chí PC World của Mỹ cũng xếp ông vào danh sách “50 người có ảnh hưởng nhất tới Internet” (50 Most Important People on the Web). Ông Mikko Hypponen đã từng diễn thuyết tại các Hội thảo An toàn thông tin quy mô lớn trên thế giới như Black Hat, DEFCON, DLD … và đặc biệt là diễn giả thường xuyên của các diễn đàn An ninh mạng quân sự như NATO (Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương), CCD, ICCC.
Tại AVAR 2015, Mikko Hypponen sẽ trình bày bản tham luận với chủ đề “Bảo vệ tương lai chúng ta”. Trả lời ICTnews bên lề sự kiện AVAR 2015, ông Mikko Hypponen cho rằng; "Việt Nam tuy là nước đang phát triển có nhiều hạn chế về tài chính, nhưng nguồn lực trong lĩnh vực an ninh mạng lại rất tốt. Những chuyên gia bảo mật của Việt Nam mà tôi đã gặp thực sự ở đẳng cấp thế giới. Việt Nam rất phát triển trong lĩnh vực bảo mật và có thể đóng vai trò người chơi mang tính toàn cầu trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, có thể phải chờ đợi đôi ba năm nữa thì điều này mới chắc chắn xảy ra".
![]() |
Ông Mikko Hypponen phân tích thêm cho lập luận của mình: "Tôi đến từ Phần Lan, đất nước chúng tôi có 5 triệu dân nhưng có diện tích bằng Việt Nam, còn Việt Nam có tới 93 triệu dân. Chúng tôi chỉ có 5 triệu dân nhưng có nhiều hãng bảo mật bán sản phẩm khắp toàn cầu. Tôi thấy trình độ nhân lực bảo mật của Việt Nam có kỹ năng trình độ chuyên môn tốt"
Ông Mikko Hypponen nhấn mạnh rằng, để phát huy thế mạnh của mình thì chìa khóa cho Việt Nam là phải đẩy mạnh giáo dục đào tạo từ bậc trung học đến đại học để tạo ra nguồn nhân lực tốt cho an ninh mạng.
Mới đây, tại buổi tọa đàm với các bạn sinh viên "Con đường kỷ nguyên số" được tổ chức tại Đại học Bách khoa Hà Nội, ông Triệu Trần Đức, Giám đốc Công ty CMC InfoSec khẳng định, nếu xếp hạng trình độ trong lĩnh vực ATTT theo 10 cấp độ thì một chuyên gia đạt đến cấp độ 9 hoặc 10 có thể đột nhập được vào bất kỳ một hệ thống được định trước. Thậm chí, chính các hãng quản lý cũng không thể phát hiện ra lỗ hổng bảo mật khiến hệ thống đó bị đột nhập. Đó là những chuyên gia đạt đẳng cấp quốc tế.
Ông Triệu Trần Đức khẳng định, hiện tại, Việt Nam đã có những chuyên gia ATTT đẳng cấp quốc tế cộng tác cho những hãng bảo mật lớn như Symantec, Microsoft... với thu nhập lên đến 200.000 USD/tháng
"Nếu các em đang có ước mơ to lớn như đóng góp thật nhiều cho xã hội, tạo ra được những sản phẩm có nhiều người dùng thì hãy nuôi dưỡng ước mơ đó. Dù nhìn bề ngoài nó có vẻ thiếu tính khả thi và bị người khác xem là ngớ ngẩn. Các em có thể tiến xa nếu biết định vị được ước mơ của mình", ông Triệu Trần Đức chia sẻ.
Ông Triệu Trần Đức cho rằng, các em sinh viên cần chủ động nắm bắt cơ hội để thực hiện ước mơ của mình. Sự chủ động đó được thể hiện ở việc tự đọc, tự học, đặc biệt là tự trau đồi khả năng làm chủ ngoại ngữ. Đây là kỹ năng cơ bản giúp các em có thể chinh phục những nấc thang để trở thành những chuyên viên ATTT trình độ cao. Theo ông Lê Bá Quốc Thịnh, đại diện Cục ATTT - Bộ TT&TT, hiện tại, ở trong nước đã có 9 trường đại học đào tạo ngành ATTT. Đó là trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Học viện Kỹ thuật Mật mã, Học viện Kỹ thuật quân sự,… Bên cạnh đó, tại các nước phát triển như Anh, Mỹ,… ngành học này đã phổ biến hơn rất nhiều so với trước. Chính vì vậy, cơ hội để nghiên cứu, học tập ATTT ở môi trường trong nước cũng như quốc tế là rất phong phú và đa dạng.
Ông Nguyễn Thành Nam, Phó Chủ tịch HĐQT trường đại học FPT cho rằng, chỉ 10 năm nữa thôi, kiến thức về CNTT sẽ rất phổ biến trong xã hội chứ không chỉ bó hẹp trong một ngành chuyên biệt nữa. Vì vậy, mọi người sẽ có nhận thức đầy đủ hơn đối với lĩnh vực ATTT. Đây chính là cơ hội lớn cho sinh viên ngành ATTT.