
Chiều nay (30/8), phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Huỳnh Ngọc Sĩ (58 tuổi, nguyên Phó Giám đốc Sở GTVT TP.HCM kiêm Giám đốc Ban QLDA Đại lộ Đông Tây TP.HCM) đã tiếp tục và kết thúc phần thẩm vấn, chuyển sang phần tranh luận.
Phát biểu quan điểm về vụ án, vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân Tối cao giữ quyền công tố tại tòa nhận định mặc dù tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Huỳnh Ngọc Sĩ kêu oan, không thừa nhận hành vi phạm tội nhưng căn cứ vào hồ sơ vụ án, các tài liệu liên quan cũng như diễn biến phiên tòa có đủ cơ sở kết luận bị cáo Huỳnh Ngọc Sĩ đã có hành vi nhận hối lộ khoản tiền 262.000 USD từ các quan chức PCI.
![]() |
| Bị cáo Huỳnh Ngọc Sĩ tại toà |
Theo Viện kiểm sát, tại tòa, bị cáo Huỳnh Ngọc Sĩ đã phủ nhận toàn bộ tài liệu và lời khai của các quan chức PCI trong vụ án cạnh tranh không lành mạnh đã được cơ quan chức năng Nhật Bản đưa ra xét xử và phía Cơ quan điều tra Việt Nam đã thu thập được thông qua công tác ủy thác tư pháp.
Cũng tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận có quen biết, gặp quan chức PCI nhưng bị cáo chỉ có trình độ tiếng Anh trung bình nên không thể có chuyện tự mình thỏa thuận, thương lượng về số tiền đưa và nhận hối lộ từ các quan chức PCI.
Thế nhưng VKS nhận định cấp sơ thẩm kết luận bị cáo nhận hối lộ 262.000 USD là dựa trên hai nguồn chứng cứ, một là những chứng cứ thu thập được thông qua công tác ủy thác tư pháp, một là cơ quan điều tra Bộ Công an trực tiếp thu thập được, hai nguồn chứng cứ khác nhau nhưng hoàn toàn phù hợp về thời gian, địa điểm và các tình tiết liên quan đến vụ án như hóa đơn rút tiền của PCI tại ngân hàng Nhật Bản, ngày quan chức PCI nhập cảnh Việt Nam và xuất cảnh sau khi đưa hối lộ khoản tiền 262.000 USD...
Theo VKS, tất cả chứng cứ cho thấy lý do và đường đi, đầu ra và đầu vào của khoản tiền 262.000 USD liên quan đến hai gói thầu tư vấn thiết kế và tư vấn giám sát của PCI trong dự án Đại lộ Đông Tây TP.HCM cũng như hành vi nhận hối lộ của bị cáo, nên Viện kiểm sát đề nghị bác đơn kháng cáo kêu oan của Huỳnh Ngọc Sĩ.
Tuy nhiên, nhận định bị cáo Sĩ phạm tội một phần do các cựu quan chức PCI chủ động đưa tiền, một phần nguyên nhân sâu xa xuất phát từ những vướng mắc trong cơ chế, đặc biệt sau phiên tòa sơ thẩm vợ của bị cáo đã nộp 3 tỷ đồng để chấp hành một phần bản án sơ thẩm nên VKS thấy cần thiết phải xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.
Từ đó, Viện đề nghị tòa giảm nhẹ hình phạt đối với Huỳnh Ngọc Sĩ từ tù chung thân xuống còn 20 năm tù về tội “nhận hối lộ”.
Đối với kháng cáo của bà Phan Thị Lịch Sa - vợ bị cáo Huỳnh Ngọc Sĩ đồng thời là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án yêu cầu giải tỏa kê biên hai căn nhà vì cho rằng đây là tài sản riêng trước hôn nhân của bà chứ không phải tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân giữa bà và bị cáo Sĩ, Viện kiểm sát cho rằng yêu cầu trên là không có căn cứ nên đề nghị tòa bác kháng cáo của bà Sa.
Trước đó, bà Sa khai việc bà nộp 3 tỷ đồng là mục đích nhằm giải tỏa kê biên chứ không phải mục đích là khắc phục hậu quả vụ án.
Ngày mai, phiên tòa tiếp tục với phần bào chữa của các luật sư.
M. Phượng
