Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) của Liên Hợp Quốc cho hay họ coi chương trình hạt nhân của CHDCND Triều Tiên là một vấn đề "lo ngại nghiêm trọng".

Cơ sở hạt nhân của Triều Tiên tại Yongbyon
IAEA đưa ra bình luận này nhằm liên hệ tới hai khu vực mà Bình Nhưỡng đã dừng cho phép cơ quan này tới thanh sát.

"Chương trình hạt nhân [của Triều Tiên] là một vấn đề lo ngại nghiêm trọng" - trích báo cáo của IAEA.

Các tuyên bố của Triều Tiên về các hoạt động làm giàu uranium và việc xây dựng một lò phản ứng nước nhẹ "tiếp tục làm cho vấn đề thêm nghiêm trọng" - báo cáo của IAEA nói thêm.

Báo cáo đề cập tới việc trong những tháng gần đây, Triều Tiên đã đạt được nhiều bước tiến đáng kể trong việc xây dựng lò phản ứng này.

Trước đó, Tuần báo Quốc phòng IHS Jane đã phân tích bức hình chụp từ vệ tinh khu vực xây dựng lò phản ứng nước nhẹ tại khu tổ hợp hạt nhân chủ chốt ở Yongbyon. Tuần báo này cho biết Triều Tiên đã đạt được bước tiến quan trọng khi đặt mái vòm lên nóc công trình.

"Việc đặt mái vòm là một bước tiến đáng kể, cho dù có thể phải vài năm nữa cơ sở này mới được hoàn tất và đưa vào hoạt động" - Allison Puccioni thuộc Tuần báo Quốc phòng IHS Jane phân tích về bức hình này.

Bức hình chụp từ vệ tinh cơ sở mà Bình Nhưỡng cho biết là được thiết kế để sản xuất điện, nhưng một số chuyên gia nước ngoài cho rằng cơ sở này có thể được sử dụng để làm giàu uranium cho bom hạt nhân.

Hồi tháng Ba, Triều Tiên đã mời IAEA gửi các thanh sát viên tới thực thi thỏa thuận đạt được giữa Washington và Bình Nhưỡng.

Tuy nhiên, sau khi Bình Nhưỡng tiến hành phóng tên lửa tầm xa đưa vệ tinh vào vũ trụ, thỏa thuận này đã bị ngừng lại. Các cuộc đàm phán giữa IAEA và Triều Tiên cũng bị hoãn theo.

  • Lê Thu (theo CNA)