Những giải pháp mới này sử dụng nền tảng công nghệ cộng tác mang tên Jazz của IBM nhằm giúp các nhóm phát triển phần mềm phân tán cùng nhau làm việc cởi mở hơn, rõ ràng hơn và theo thời gian thực, nhờ đó họ có thể giúp phát triển và viết mã các giải pháp phần mềm một cách hiệu quả.

Ông Leon BL Wee, Giám đốc Nhóm Phần mềm, IBM Việt Nam cho biết: “Hiện nay, rào cản về mặt tổ chức, địa lý và kỹ thuật đang làm giảm tính uyển chuyển linh hoạt trong kinh doanh và khả năng thu hồi vốn đầu tư vào phần mềm. Trong một doanh nghiệp toàn cầu, các tổ chức cần phải thay đổi cách thức cộng tác với nhau để hoàn thành công việc. Nền tảng thiết bị Jazz của IBM có khả năng phá bỏ các rào cản về địa lý, cơ sở hạ tầng và tổ chức nhằm góp phần thay đổi hoạt động phát triển phần mềm trên toàn cầu”.

Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 77 ra ngày 27/8/2008