IBM gióng hồi chuông báo tử cho desktop

Mike Rhodin, Tổng giám đốc bộ phận phần mềm IBM Lotus đã tiết lộ trong một bài phát biểu của mình rằng công ty cảm thấy máy tính để bàn (desktop) sẽ chậm rãi biến mất vì ngày càng nhiều người chuyển sang dùng các máy tính xách tay có thể di động được.

Biến mất dần

"Máy tính để bàn sẽ dần biến mất, được các thiết bị di động thay thế, gồm máy tính xách tay diễn ra ở các văn phòng”, theo một thông cáo báo chí của IBM. Với IBM, phải gióng hồi chuông báo tử cho desktop sẽ là ký ức kinh hoàng trong lịch sử công ty.

Từ những năm 1950 cho đến những năm 1970, IBM là lực lượng thống trị trong ngành máy vi tính và vào năm 1981, biểu tượng máy tính cá nhân của IBM đã thiết lập tiêu chuẩn tương thích cho các máy vi tính.

Mặc dù bộ phận sản xuất máy tính đã được bán cho hãng máy tính Trung Quốc Lenovo vào năm 2005 nhưng IBM vẫn là một trong những thế lực có ảnh hưởng nhất trong ngành công nghiệp này.

Mặc dù số lượng người sử dụng máy tính xách tay ở văn phòng đang gia tăng, chiếc máy tính để bàn khiêm tốn vẫn là một nhân tố chính trong thiết kế và dành cho thị trường trò chơi gia đình, vẫn là những chiếc máy tính thống lĩnh trên vũ đài.

Nhiều dự báo khác

Nhưng IBM sẽ không kết thúc ở đó; các dự báo khác của ông Rhodin về tương lai gồm sự gia tăng mạnh mẽ về các chương trình tin nhắn tức thời đang thay thế sự đồng thời có mặt ở mọi nơi của email trong kinh doanh, sự kết thúc của điện thoại để bàn và sự gia tăng số người làm việc từ nhà.

Các công cụ tương tác sẽ đánh vần từng từ cho sự kết thúc cho các cuộc họp mặt đối mặt truyền thống.

Hà Lan

Theo Tech UK