Theo tuyên bố của công ty này, họ đã thu nhỏ được chi tiết nhỏ nhất trong CPU đang được thử nghiệm xuống chỉ còn 22 nanometer. Điều đó cho phép bộ vi xử lý có thể tích hợp được nhiều chi tiết hơn, hoạt động nhanh hơn và tiêu tốn ít điện năng hơn.

Chip nhớ, hay còn gọi là tế bào SRAM (Static Ramdom Access Memory) là nơi mà dữ liệu được lưu trữ tạm thời trước khi được xử lý tại CPU. Mukesh Khare, Giám đốc bộ phận Dự án phát biểu rằng việc giảm được kích thước các tế bào (chi tiết) trong bộ vi xử lý sẽ là một bước quan trọng để có thể áp dụng cho toàn bộ con chip. Ông cũng hy vọng rằng những CPU sử dụng hoàn toàn công nghệ 22 nano mét sẽ được xuất xưởng vào năm 2011.

Với những chi tiết nhỏ hơn, IBM hy vọng có thể tích hợp thêm nhiều chức năng trong một con chip ví dụ như khả năng xử lý đồ họa 3D, hay tích hợp luôn chip đồ họa vào bên trong bộ vi xử lý.

“Khi mà số lượng nhân (trong mỗi CPU) đang ngày càng tăng lên, sự đòi hỏi phải có thêm nhiều bộ nhớ bên trong bộ vi xử lý cũng tăng lên một cách khủng khiếp. Hãy tin tưởng rằng chúng tôi sẽ tiếp tục tăng thêm bộ nhớ cho các con chip bởi lẽ đây là yêu cầu cơ bản và tất yếu”, ông Khare nói tiếp.

Từ bấy lâu nay, mục tiêu của các nhà sản xuất chip là liên tục nâng cấp công nghệ để cho ra đời những sản phẩm nhanh hơn và tốn ít điện năng hơn. Intel, đối thủ chính của IBM hiện đang sản xuất loại chip 45 nanomet nhưng cũng dự định sẽ chuyển sang loại chip 22 nanomet vào năm 2011. IBM tuyên bố họ đã sẵn sàng cho việc chuyển đổi này ngay trong năm nay.

Công trình nghiên cứu SRAM của IBM được thực hiện cùng với sự hợp tác của AMD, Freescale, STMicroelectronics và Toshiba và tiến hành trong các phòng thí nghiệm của trường đại học Khoa học và Công nghệ nano Albany.

theo PC World