
Vụ ký kết với Canonical (nhà tài trợ thương mại cho Ubuntu), Novell và Red Hat được thành lập nhằm quảng cáo những chiếc máy tính chạy hệ điều hành Linux cùng với các phần mềm kinh doanh của IBM, như Lotus Notes, Lotus Symphony và Lotus Sametime. Liên minh này được IBM tuyên bố tại Hội nghị và Triển lãm Linux thế giới tại San Francisco (Mỹ).
Mối hợp tác giữa IBM và các công ty Linux nhắm đến những thị trường đặc trưng, như chính phủ, tài chính và giáo dục. Tại các thị trường này, IBM và các hãng Linux nhận ra cơ hội do ở đó Window Vista của Microsoft không phổ biến, Linux lại thành công.
Từ lâu, IBM vẫn là người ủng hộ mạnh mẽ Linux như một sự thay thế cho các sản phẩm của Microsoft trong doanh nghiệp. IBM nói hệ thống Linux giờ đã chứng tỏ có thể đứng vững.
Một nỗ lực gần đây của IBM-Linux là hãng CNTT Australia VDEL hồi đầu năm nay đã bắt đầu bán một hệ thống mang tên Open Referent dựa trên phần mềm kinh doanh của IBM và phần mềm Red Hat Enterprise Linux (RHEL). Nỗ lực này khá thành công, đặc biệt tại Nga, nơi có các tổ chức lớn như chuỗi khách sạn Rushotel và dịch vụ bưu điện Nga đã ứng dụng nó. IBM cho biết chi phí của hệ thống này ít hơn khoảng 1/3 so với hệ thống tương đương của Microsoft.
Kế hoạch của liên minh là nhân các nỗ lực địa phương của họ lên tầm toàn cầu, hợp tác với các hãng CNTT trên mỗi thị trường địa phương. Hệ thống mới dự kiến sẽ sẵn sàng ra mắt vào cuối năm nay.
theo Zdnet, Betanews