![]() |
Theo đánh giá được IBM đưa ra tại Hội thảo IBM SolutionsConnect 2015 tổ chức ngày 24/3, một kỷ nguyên mới đang được định hình bởi 3 thay đổi lớn bao gồm dữ liệu, đám mây và các hệ thống tương tác.
Thực tế trên làm thay đổi các ngành kinh tế và hoạt động nghề nghiệp, sự xuất hiện của công nghệ điện toán đám mây đang biến các quy trình CNTT và quy trình nghiệp vụ trở thành các dịch vụ kỹ thuật số; các công nghệ di động và mạng xã hội đang làm thay đổi hoạt động tương tác của từng cá nhân…
Ước tính, có tới 880 tỷ bức ảnh được chụp vào năm 2014 (theo Yahoo); 2,5 tỷ Gigabytes dữ liệu được tạo ra mỗi ngày; 80% dữ liệu trên thế giới là những file âm thanh phi cấu trúc, dữ liệu từ các cảm biến, từ mạng xã hội…; 85% phần mềm mới đang được phát triển là dành cho môi trường điện toán đám mây.
Theo ông Tan Jee Toon, Tổng Giám đốc IBM Việt Nam, trong bối cảnh phát triển hiện nay, dữ liệu chính là nền tảng mới để tạo ra lợi thế cạnh tranh, công nghệ điện toán đám mây là con đường để đến với những mô hình kinh doanh mới.
“Cũng như nhiều quốc gia trên thế giới, tại Việt Nam, IBM đang đầu tư nhanh chóng theo các định hướng mới này, cung cấp cho các tổ chức, doanh nghiệp những hệ thống quản lý thông tin, giải pháp trên nền tảng di động, xã hội, an ninh bảo mật, góp phần thúc đẩy sự sáng tạo trong doanh nghiệp”, ông Tan Jee Toon nhấn mạnh.
Tuy nhiên theo đánh giá của IBM, sự phát triển cũng đang đặt ra hàng loạt thách thức mới cho vấn đề bảo mật đối với các tổ chức, doanh nghiệp.
Năm 2014 có tới 800 triệu hồ sơ đã bị rò rỉ thông tin. Con số đáng báo động này cao hơn 20% so với năm 2013.
Cùng đó, có hơn 9200 lỗ hổng bảo mật ảnh ưởng đến hơn 2600 nhà cung cấp độc lập, tương ứng với mức gia tăng 9,8% so với năm 2013.
“Trong suốt 18 năm thực hiện báo cáo này của IBM X-Force, đây là mức cao nhất trong vòng 1 năm”, đại diện IBM cho hay.
Cũng theo đánh giá của IBM X-Force, số lượng các sự cố bảo mật tại Mỹ cao hơn nhiều so với các nước khác (chiếm tới 70,4%), các kiểu tấn công không được tiết lộ chiếm tới 40,2%, trong đó phần mềm độc hại và DdoS đứng thứ hai với 17,2% cho mỗi loại.
Các nhà nghiên cứu cho rằng, những nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng chủ yếu là do sự thờ ơ về bảo mật của các nhà phát triển phần mềm, chậm vá lỗ hổng bảo mật trên những ứng dụng bất chấp cảnh báo.
Cũng theo thông tin từ IBM, bộ phận IBM X-Force cũng cho ra mắt trang web về sự cố an ninh để giúp người dùng có thêm thông tin về hành vi vi phạm an ninh được công bố công khai theo thời gian tại địa chỉ http://ibm.co/1GARvPe.
