Chiếc "One Laptop Per Child" (OLPC) tại Triển lãm hàng điện tử tiêu dùng quốc tế 2007 ở Las Vegas. Ảnh: AP

IDC: Laptop giá rẻ không đe doạ PC

ICTnews - Những chiếc laptop giá rẻ nhắm đến thị trường đang nổi vẫn chưa phổ biến, nhưng nếu thành công, nó cũng không tác động mạnh đến thị trường PC.

Theo Bryan Ma, Giám đốc nghiên cứu khu vực châu Á - Thái Bình Dương của hãng nghiên cứu, phân tích thị trường IDC, laptop giá rẻ - hiện đang được các nhà sản xuất chip Intel và Advance Micro Devices (AMD), cũng như một số hãng sản xuất máy tính khác rầm rộ phát triển - vẫn chưa thể phổ biến tràn lan.

“Chúng tôi nghĩ những sản phẩm này vẫn còn rất nhiều thách thức phía trước, không chỉ về mặt phân phối, bán hàng mà còn về nhận thức chung”, ông Ma nói.

Chắc chắn, giá cả là một yếu tố nổi bật, khiến laptop hơn hẳn PC. Nhưng đó không phải là yếu tố duy nhất mang lại thành công"

Bryan Ma, giám đốc nghiên cứu khu vực Châu Á Thái Bình Dương của IDC.  

Khi nói về mức giá rẻ của những bộ máy laptop sẽ hấp dẫn ra sao, ông Ma nói: “Chắc chắn, giá cả là một yếu tố nổi bật, khiến laptop hơn hẳn PC. Nhưng đó không phải là yếu tố duy nhất mang lại thành công”.

“Nếu giá là điều quan tâm duy nhất, vậy chúng ta có thể giảm giá mọi thứ và bán những chiếc PC rẻ, kém chất lượng. Tóm lại, khách hàng không muốn nhận về một phiên bản sản phẩm rẻ mạt, họ muốn một cái gì đó vẫn đáp ứng được nhu cầu sử dụng của họ”.

Ông Ma nêu tên một số thách thức khác từ phân phối, giá cả đến chất lượng.

Đua nhau sản xuất laptop 100-200 USD

Viện công nghệ Massachusetts và Nicholas Negroponte đang hợp tác phát triển loại máy tính xách tay Linux dùng bộ vi xử lý Geode của AMD với giá khoảng 100 USD. Họ nhắm đến hàng triệu trẻ em trong thế giới đang phát triển.

Các nhà sản xuất chip Intel và AMD, nhà sản xuất phần mềm Microsoft cũng có ý tưởng “giá rẻ”. Chiếc Classmate PC của Intel là loại laptop 400 USD dành cho các sinh viên tại các khu vực đang nổi, trong khi chiếc Personal Internet Communicator (PIC) của AMD lại nhắm đến cung cấp Internet cho người dân ở các thị trường mới. Tuy nhiên, dự án PIC đã bị huỷ bỏ năm ngoái vì quá ít người quan tâm.

Tháng 10/2005, AMD hợp tác với nhà sản xuất máy tính Ấn Độ HCL giới thiệu loại PC giá 9.990 rupee (232 USD) – bao gồm bộ vi xử lý AMD x86 1600 megahertz, RAM 128 megabyte, ổ cứng 40 GB, màn hình màu 15 inch, ổ quang 52-X, bàn phím và chuột cuộn.

Phân tích của IDC cho thấy ngay cả khi PC giá rẻ xuất hiện tràn lan trên thị trường, đó cũng vẫn không đe doạ đến thị trường PC truyền thống. Về lý thuyết, PC giá rẻ có thể giúp thị trường PC (truyền thống) bởi nó giúp tăng sự nhận thức về IT, nghĩa là giúp người dùng hiểu rõ hơn về PC.

Huyền Thương

Theo AP