Người đồng sáng lập của Instagram Kevin Systrom khẳng định mạng xã hội chia sẻ hình ảnh này không có ý định bán hình ảnh của người dùng để thu lợi.
Trong phản hồi trên blog chính thức của Instagram, Systrom cũng khẳng định rằng, công ty đang làm việc để chỉnh sửa lại chính sách dịch vụ (Terms of Service) cho rõ ràng hơn và tránh những hiểu lầm từ phía người dùng.
![]() |
| Instagram đã phải đính chính về các chính sách dịch vụ trước phản ứng dữ dội của người dùng. |
“Điều khoản mới đã được nhiều người giải thích rằng, chúng tôi sẽ bán ảnh của người dùng mà không cần sự đồng ý của bạn. Đó không phải là sự thật và đó là lỗi của chúng tôi trong việc sử dụng ngôn từ. Một điều chắc chắn là chúng tôi sẽ không bán ảnh của bạn. Chúng tôi đang thực hiện việc đính chính lại các điều khoản để chắc chắn rằng điều này là rõ ràng”, Systrom viết.
Trước đó, trong một bản cập nhật chính sách dịch vu (Terms of Service), mạng xã hội chia sẻ hình ảnh này đã đưa ra một điều khoản nói rằng, họ có quyền bán hình ảnh và sử dụng các thông tin của người dùng cho việc quảng cáo thu tiền.
Ngay lập tức, các trang web công nghệ cũng như đông đảo người dùng đã phản ứng rất dữ dội với điều khoản “vô lý” này. Rất nhiều người đã tính chuyện tìm tới các phần mềm thay thế và xóa tài khoản của mình trên Instragram. Tờ National Geographic sáng nay cũng đưa ra thông báo cho biết nếu như Instagram không thay đổi lại chính sách thì họ sẽ đóng cửa tài khoản của mình trên Instagram.
Tuy nhiên, với phản hồi của người đồng sáng lập Instagram thì có vẻ như mạng xã hội này đã “biết lắng nghe” ý kiến của người sử dụng.
Trong bài viết của mình, Systrom khẳng định, người dùng vẫn sẽ giữ toàn quyền đối với các bức ảnh của họ được đăng tải trên mạng xã hội này. Instagram sẽ không bán và cũng không có kế hoạch sử dụng hình ảnh của người dùng vào mục đích quảng cáo thu lời.
Ngoài ra, mặc dù hình ảnh được chia sẻ trên Instagram được mặc định để ở dạng công khai (public) tuy nhiên, người dùng vẫn có thể thiết lập chế độ hạn chế người xem cho những bức ảnh thuộc quyền sở hữu của mình.
“Nếu bạn thiết lập chế độ hạn chế người xem, Instagram sẽ chỉ chia sẻ các bức ảnh của bạn với những người mà bạn đồng ý”, Systrom viết.
Hiện tại, Instagram có khoảng hơn 100 triệu người dùng và được coi là một trong những mạng xã hội chia sẻ hình ảnh phổ biến nhất trên các thiết bị di động. Vào tháng 4 vừa qua, Facebook đã quyết định mua lại Instagram với giá 1 tỷ USD.
Lê Văn
