| |
| Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng mong muốn Intel sẽ đẩy mạnh hoạt động sản xuất, thương mại và phát triển cộng đồng tại Việt Nam, và cho biết các Bộ, ngành sẽ tạo môi trường đầu tư tốt hơn cho các doanh nghiệp. Ảnh: X.B |
>> Intel bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới / Intel đưa máy tính giá ưu đãi và phổ cập tin học tới 24 tỉnh, TP / Những con chip làm "bệ phóng" cho Intel / Intel đưa Ultrabook vào môi trường doanh nghiệp
Tại Tọa đàm “Intel Việt Nam – Quá trình phát triển bền vững và tầm nhìn công nghệ trong tương lai” vừa diễn ra sáng nay, 28/5/2013 ở Hà Nội, bà Sherry Boger, Tổng Giám đốc Intel Products Việt Nam hơn một lần nhấn mạnh về sự lo ngại rủi ro điện năng gây ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Bà Sherry Boger cho biết tháng 11/2012, Intel đã nhận ra sự bất ổn định về điện là rủi ro cao nhất đối với sự phát triển mở rộng hoạt động của Intel tại Việt
Thế nhưng tại cuộc họp tháng 4/2013 mới đây, đánh giá lại hiện trạng thì thấy sự cố sụt áp về điện vẫn chưa được giải quyết triệt để. Vẫn có 1 sự cố xảy ra trong tháng 1/2013 và 2 sự cố trong tháng 5/2013. Đáng chú ý, cả 2 sự cố trong tháng 5 đều do “thủ phạm” là xe cẩu gây ra, cụ thể, đầu tháng 5, một xe cẩu gần Khu công nghệ cao TP.HCM hoạt động quá gần đường dây truyền tải điện đã gây sự cố; và ngày 22/5, xe cần cẩu trồng cây trong khu vực thành phố mới Bình Dương chạm vào đường dây 500 kV gây mất điện diện rộng ở miền Nam.
“Đến giờ, Intel vẫn thấy sự bất ổn định lưới điện là nhân tố có tính chất rủi ro cao nhất đối với sự phát triển mở rộng hoạt động của Intel tại Việt
Trong quá trình xem xét quyết định có đầu tư thêm tại Việt
“Intel rất muốn phát triển bền vững lâu dài tại Việt
Được biết, với phương châm “Tạo dựng tương lai cho Intel và Việt Nam”, Intel đã đầu tư dự án trị giá 1 tỷ USD cho nhà máy lắp ráp và kiểm định chip trị đặt tại Khu công nghệ cao TP.HCM. Đây là nhà máy lắp ráp lớn nhất trong tổng số 167 nhà máy và 572 trụ sở ở 63 nước của Intel trên toàn cầu. Nhà máy này bắt đầu hỗ trợ các hoạt động toàn cầu của Intel từ tháng 6/2010; và năm 2012 đã đem lại giá trị xuất khẩu 1,6 tỷ USD, chiếm tỷ lệ không nhỏ trong tổng giá trị xuất khẩu của Intel (mỗi năm sản xuất tối đa thì đạt 15 – 30 tỷ USD).
Hiện Intel đang chú trọng phát triển đội ngũ lãnh đạo tại Việt Nam là người bản địa, hướng tới mục tiêu đưa Intel Products Việt Nam trở thành một nhà sản xuất vững mạnh của tập đoàn.