Ông Dương Quốc Ân, Giám đốc công nghệ Công ty Intel Việt Nam trình diến về bộ vi xử lý bốn nhân Quad-Core Intel Xeon với hệ thống 2-Socket (8 nhân xử lý).
Ảnh: L.M

Intel giới thiệu lộ trình phát triển công nghệ mới

ICTnews - Intel công bố lộ trình phát triển các nền tảng kiến trúc công nghệ trong thời gian tới tại thị trường Việt Nam.

Đó là: họ bộ vi xử lý bốn nhân Quad-Core; nền tảng Intel vPRO thế hệ tiếp theo; công nghệ xử lý 45nm và vi kiến trúc Nehalem.

Quad-Core Intel Xeon MP 7300 sẽ được đưa vào các sản phẩm OEM (nhà sản xuất thiết bị gốc) trong quý III/2007. Tại Việt Nam, CMS là công ty máy tính Việt Nam đầu tiên đưa bộ vi xử lý Quad-Core Intel Xeon vào dòng máy chủ Solomon ngày 5/6/2007.

Theo ông Tom Kilroy, Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Nhóm doanh nghiệp số Intel, các bộ vi xử lý bốn nhân Quad-Core Intel Xeon MP 7300 (tên mã “Tigerton”) có dung lượng bộ nhớ tăng gấp 4 lần so với bộ vi xử lý Xeon một nhân; mang lại hiệu năng hoạt động gấp 1,5 lần so với Xeon 2 nhân; 2,5 lần so với bộ vi xử lý 2 nhân của hãng khác và hiệu năng gấp 4,5 lần so với bộ vi xử lý Intel Xeon 1 nhân. Các bộ vi xử lý Quad- Core có các phiên bản 50W dành cho các dòng máy chủ phiến.

Nền tảng Intel vPRO thế hệ tiếp theo (tên mã “Weybridge”) dành cho các dòng máy để bàn, có độ tin cậy cao, hỗ trợ các tiêu chuẩn quản lý thế hệ tiếp theo và khả năng bảo vệ hệ thống tự động sẽ có mặt rộng rãi trên thị trường vào quý III/2007.

Công nghệ xử lý 45nm là bước tiến mới nhất của Intel từ công nghệ 65nm, tăng mật độ bóng bán dẫn lên 2 lần so với công nghệ 65nm, mang lại kích cỡ chip nhỏ hơn hoặc nâng số lượng bóng bán dẫn lên. Tốc độ chuyển mạch của bóng bán dẫn trên nền tảng 45nm cũng tăng trên 20% so với nền tảng 65nm. Điện năng chuyển đổi trạng thái các bóng bán dẫn cũng giảm khoảng 30% so với nền tảng công nghệ trước đó. Dự kiến, bộ vi xử lý bốn nhân 45nm Intel Xeon Quad-Core sẽ sẵn sàng với khối lượng lớn vào quý IV/2007.

Dựa trên nền tảng 45nm, công nghệ vi kiến trúc mới có tên gọi Nehalem, mang đến khả năng xử lý nhiều luồng dữ liệu đồng thời (lên tới 16 luồng/CPU) sẽ được Intel đưa vào sản xuất trong năm 2008.

Đại diện Intel cũng cho hay nền tảng vi kiến trúc 32nm, với tên mã Sandy Bridge, sẽ được thương mại hóa vào năm 2010.

Lộc Minh