
>> Laptop Ultrabook liên tiếp về Việt Nam
Tuy nhiên, giá 699 USD của Ultrabook dường như vẫn còn quá đắt. Mặc dù khi Intel lần đầu tiên giới thiệu về khái niệm Ultrabook vào năm 2011, mức giá trung bình của mẫu máy này là khoảng 999 USD.
Vấn đề với Ultrabook là nó luôn luôn được đưa ra để so sánh với MacBook Air của Apple. Vì thế, khi đặt MacBook Air bên cạnh Ultrabook, đơn giá 699 USD vẫn khiến người ta nghĩ rằng Ultrabook quá đắt. Trong ngành công nghiệp PC, giá cả tiếp tục là điểm nhấn để người tiêu dùng phân biệt các sản phẩm.
Cuộc đua giảm giá là một con dao hai lưỡi. Thứ nhất, nó khiến các nhà sản xuất tập trung vào mức giá, và sẽ “gia giảm” bớt chất lượng. Thứ hai, quan trọng hơn, nó có thể khiến doanh số bị “hãm” lại. Bởi nếu mọi người muốn một chiếc MacBook Air, họ chỉ có một nhà sản xuất duy nhất để chọn, là Apple, và mỗi mẫu máy lại có một mức giá rõ rệt. Mọi thứ rất đơn giản. Nhưng với ultrabook, người dùng có thể lựa chọn sản phẩm từ nhiều nhà sản xuất khác nhau, và từ nhiều mức giá cạnh tranh khác nhau. Điều này nghĩa là mọi người sẽ hoãn mua sản phẩm bởi họ nghĩ rằng có thể sản phẩm tốt hơn, giá rẻ hơn sắp ra.
Và sự trì hoãn tạm thời này có thể trở thành vĩnh viễn – nếu người dùng lại nhìn thấy một cái gì đó bắt mắt hơn, như một chiếc Mac chẳng hạn. Đừng đưa ra bất kỳ lý do nào khiến người tiêu dùng hoãn mua, thậm chí chỉ 1 ngày.
Một vấn đề nữa là với giá 699 USD, người dùng có hàng tấn sản phẩm khác, đẹp, rẻ hơn để mua. 699 USD để mua một ultrabook, người dùng có thể chỉ cần một nửa số tiền để mua Kindle Fire hay Nexus 7.
Theo Zdnet