
Điều này cũng có nghĩa là các thiết bị di động như điện thoại thông minh và máy tính bảng sẽ trở nên nhỏ hơn, nhanh hơn và rẻ hơn. Tuy nhiên, tương lai sáng sủa đó còn mất nhiều năm nữa. Sự phát triển này có thể mang lại cho Intel cú nhảy vọt lớn so với các đối thủ, khi sản xuất ra những con chip máy tính mới nhất và nhanh nhất – một lợi thế giúp Intel duy trì vị trí nhà sản xuất chip lớn nhất thế giới.
Mark Bohr, một lãnh đạo cao cấp của Intel, gọi công nghệ mới, mang tên Tri-Gate, là một “bước nhảy vọt về công nghệ và sáng tạo lịch sử” trong ngành bộ vi xử lý – bộ não của máy tính. Lần đầu tiên Intel tiết lộ rằng hãng đang nghiên cứu về Tri-Gate là vào năm 2002. Nhưng mãi đến hôm nay hãng mới thực sự sẵn sàng cho Tri-Gate. Tri-Gate sẽ giúp máy tính hoạt động tốt hơn, giảm chi phí và giảm lượng điện tiêu thụ. Intel chưa hề đạt đến một sự cải tiến lớn như vậy kể từ khi giới thiệu thiết bị bán dẫn High-k năm 2007. Với Tri-Gate, Intel sẽ có thể giảm lượng điện tiêu thụ của máy tính đến hơn 50% và giúp máy hoạt động nhanh hơn 37%.
“Giảm lượng điện tiêu thụ là điều rất quan trọng”, Dadi Perlmutter, một lãnh đạo của Intel nói. “Các thiết bị di động có thể hoạt động nhiều ứng dụng mà không sợ hết pin. Đó là những gì Intel đang hướng tới”.
Sáng tạo này sẽ hữu ích không chỉ với các sản phẩm di động, mà với tất cả các sản phẩm chip của Intel. Chip trong các loại máy tính trung tâm, còn gọi là máy chủ, cần hoạt động hiệu quả hơn, tiêu thụ ít năng lượng hơn để giảm lượng điện sử dụng cho các trung tâm dữ liệu và máy điều hòa. Với những người dùng bình thường, Tri-Gate cũng có nghĩa là họ sẽ được hưởng thụ hình ảnh đồ họa 3D tốt hơn, máy tính xử lý nhanh hơn và thực hiện nhiều nhiệm vụ một lúc.
Theo Venturebeat