Internet băng rộng: Liên tục phát triển
ICTnews - Theo báo cáo của Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế (OECD), người dùng băng thông rộng tại 30 nước phát triển nhất trên toàn thế giới hiện đang được sử dụng kết nối Internet với tốc độ và giá cả tốt hơn bao giờ hết.
Cũng theo báo cáo này thì băng thông rộng đã trở thành kết nối phổ biến tại nhiều nước trên thế giới và người dùng tại khoảng 60% các nước thành viên của tổ chức OECD đều sử dụng dịch vụ băng thông rộng để truy cập Internet.
Theo các số liệu thống kê, dung lượng đường truyền và giá cả dịch vụ băng thông rộng tại các nước cũng có nhiều sự khác biệt. Đối với những quốc gia chuyển sang dùng mạng cáp quang, người dùng có cơ hội sử dụng đường truyền với tốc độ tốt nhất và giá cả phải chăng nhất. Một trong số những nước có đường truyền tốc độ cao nhất hiện nay chính là Nhật Bản, người dân xứ sở Mặt Trời Mọc được sử dụng đường truyền với tốc độ trung bình 100Mbps, gấp 10 lần so với tốc độ trung bình của OECD. Thêm vào đó, người dân Nhật chỉ phải trả khoảng 0,22 USD cho mỗi Mb mà họ tải và đó là mức giá thấp nhất trong số các nước OECD. Mức giá cao nhất thuộc về Thổ Nhĩ Kỳ với 81,13 USD cho 1 Mb. Cũng theo bản điều tra của IECD thì mức giá rẻ nhất mà người dân nước Mỹ phải trả khi họ dùng kết nối Internet băng thông rộng là 3,18 USD/Mb còn tại Anh là 6,62 USD/Mb.
Lý do chính để kết nối băng thông rộng đang ngày càng được ưa chuộng chính là tốc độ đường truyền. Người dùng net tại Nhật Bản có thể tải lên Internet các file dữ liệu của họ với tốc độ gần như ngang bằng với tốc độ tải xuống trên đường truyền băng thông rộng, điều không thể thực hiện được khi dùng ADSL và các loại cáp Internet khác. Chính vì vậy, nhiều nước phát triển đã cố gắng đầu tư cho cơ sở hạ tầng mạng của mình để có thể phục vụ cho người dùng trong quốc gia mình đường truyền băng thông rộng. Ở thời điểm hiện tại, Thuỵ Điển, Hàn Quốc và Phần Lan đã đưa vào sử dụng các đường kết nối lên tới 100 Mbps và tất cả 4 quốc gia này đều dùng mạng cáp quang. “Những người dân của các quốc gia trên rất vừa lòng với chất lượng đường truyền, tuy giá cả kết nối này vẫn còn là điều cần phải suy xét”, đó là nhận xét chung của các chuyên gia CNTT tại các nước cung cấp dịch vụ băng thông rộng. Được biết, hiện Thuỵ Điển đang được đánh giá là nước có giá thuê bao tháng rẻ nhất thế giới với 10,79 USD/tháng cho một đường kết nối 256 Kbps.
Diệu Quyên
- Đọc toàn bộ bài viết tại báo Bưu điện Việt Nam số ra ngày 23/07/2007