Internet cho người khuyết tật 

  Chuột máy tính dành cho người khuyết tật

Cho tới nay, việc lướt web đối với người khuyết tật, đặc biệt là với người mù, điếc quả thật vẫn còn là điều hết sức khó khăn.

Trong kỷ nguyên của máy tính và công nghệ thông tin, họ gần như vẫn chưa thể tham gia vào cộng đồng Web 2.0. 

Người khuyết tật gặp rất nhiều trở ngại, ví dụ như: người mù không thể đọc được các thông tin trên màn hình, blog chỉ dành cho người mắt sáng, việc tìm thông tin phải vào nhiều link liên kết…

Với sự hỗ trợ của máy đọc và hệ thống chữ nổi, người mù có thể lướt web, còn người điếc sẽ cần phải chuyển đổi nội dung âm thanh thành các kí hiệu. Những khó khăn về mặt kỹ thuật đó, sẽ cần tới một thiết bị đầu vào đặc biệt.

Tại hội nghị thế giới lần thứ 15 dành cho người điếc diễn ra vào tháng 7/2007 tại Madrid, mẫu thử nghiệm nền web 2.0 đầu tiên dành cho người điếc sẽ được ra mắt.

Thử nghiệm mang tên “Zignoo” được hiện thực bởi hãng IT Kieler và công ty chuyên sản xuất các thiết bị hỗ trợ người khuyết tật Hamburg, cùng với sự hỗ trợ của EU và bang Schleswig-Holstein (Đức).

Các nút ấn lớn sẽ giúp người sử dụng có thể truy cập mail. Những bức ảnh nhỏ, hay còn gọi là Thumb, sẽ cho biết người gửi là ai. Không chỉ có tiêu đề, mà ngay cả nội dung thư cũng gồm các đoạn video bằng ngôn ngữ kí hiệu, được thu lại bằng webcam.

Bên cạnh đó, trường đại học Pforzheim (Đức) cũng đã cho ra mắt một loại chuột dành cho những người gặp khó khăn khi cử động tay, ví dụ như bệnh nhân Pakinson. Loại chuột này có hình dạng giống găng tay dành cho vận động bóng chày.

Điều đặc biệt là ở chỗ, người dùng chỉ cần đặt tay lên các vị trí trỏ, click, cuộn để điều khiển chuột. Ngoài ra, nút dừng chuột cũng được thiết kế để giúp người sử dụng dừng lại nếu muốn.

Thanh Huyền

Theo Spiegel/VTCnews