
Theo thống kê của Cơ quan đưa ra tiêu chuẩn web quốc tế (W3C - World Wide Web Consortium), số người dùng điện thoại di động để truy cập Internet đang tăng ở tốc độ phi thường, nhất là ở những quốc gia đang phát triển. Ví dụ ở Trung Quốc, hiện có 73 triệu người, 29% số người dùng Internet ở quốc gia này sử dụng di động để lướt web. Và số người dùng di động lướt web ở Trung Quốc đã tăng 45% trong nửa đầu năm nay, cao hơn tốc độ người sử dụng laptop, theo thống kê của Trung tâm thông tin Internet Trung Quốc.
Năm nay Trung Quốc đã vượt Mỹ trở thành quốc gia có số người dùng Internet lớn nhất thế giới, hiện có hơn 250 triệu người. Và Trung Quốc cũng có khoảng 600 triệu thuê bao di động, nhiều hơn bất kỳ nước nào, do đó tiềm năng cho Internet di động là vô cùng lớn. Các công ty công nghệ hiểu rõ điều này. Mới đây, Chủ tịch Google ở Trung Quốc cho biết gã khổng lồ tìm kiếm đã thiết kế lại các sản phẩm cho thị trường Trung Quốc nhắm tới người dùng kết nối Internet bằng di động, thay vì chỉ tập trung cho truy cập Internet qua máy tính như trước.
Xu hướng này không chỉ xuất hiện ở Trung Quốc. Theo Opera Software, công ty có sản phẩm trình duyệt web dành cho di động, thị trường trình duyệt web cho di động đang phát triển chóng mặt ở các nước đang phát triển. Số lượng trang web được xem trong tháng 6/2008 của của 14 triệu người dùng trình duyệt web di động của Opera đã vượt quá 3 tỷ trang, tăng 300% so với năm trước đó. Tốc độ tăng nhanh nhất là ở những nước đang phát triển như Nga, Indonesia, Ấn Độ và Nam Phi.
Đằng sau những con số trên ẩn chứa sự thay đổi xã hội sâu sắc. Vài năm trước, di động ở các nước đang phát triển chỉ để đàm thoại và nhắn tin. Nhưng hiện nay thì di động đang được dùng để truy cập các dịch vụ dữ liệu giống như máy tính. Một ví dụ là M-PESA, dịch vụ thanh toán di động của công ty Safaricom Kenya giới thiệu năm 2007, cho phép các thuê bao di động thanh toán, gửi và rút tiền qua tin nhắn. Dịch vụ này hiện đang được khoảng một phần tư trong số 10 triệu thuê bao di động của Safaricom sử dụng. Với dịch vụ này, các công nhân có thể nhận lương qua điện thoại; tài xế tắc xi có thể nhận thanh toán không cần tiền mặt; tiền có thể chuyển cho bạn bè và người thân trong trường hợp khẩn cấp. Công ty mẹ của Safaricom là Vodafone đã mở dịch vụ M-PESA ở Tanzania và Afghanistan, sắp tới sẽ mở ở Ấn Độ.
Không chỉ các công ty, nhiều quốc gia cũng đang cố gắng đưa ra các dịch vụ nhắm tới số lượng người dùng di động để lướt web ngày càng tăng. Ví dụ như chính phủ Brazil vừa ra mắt dịch vụ nhắn tin qua di động để thông báo những người thất nghiệp cơ hội việc làm và nông dân về giá nông nghiệp.
Trước sự phát triển của Internet di động ở thế giới đang phát triển, Cơ quan nghiên cứu tiêu chuẩn web W3C vừa thành lập nhóm nghiên cứu theo dõi tốc độ và tác động xã hội của Internet di động ở những nước đang phát triển, để đưa ra các tiêu chuẩn kỹ thuật đảm bảo tương thích giữa thiết bị và dịch vụ.
Với sự tăng trưởng Internet di động với tốc độ hiện tại, có dự báo cho rằng những nước đang phát triển có thể tạo bước nhảy vọt trở thành quốc gia công nghiệp phát triển trong kỷ nguyên web di động. Trước đây, các nước đang phát triển đã bị gạt ra ngoài trong cuộc bùng nổ dotcom, còn được gòi là cuộc cách mạng web đầu tiên, phần lớn là do không có hạ tầng Internet.
theo Economist