![]() |
| Thành cổ Quảng Trị - Dấu tích hào hùng |
Chuyện từ Quảng Trị
Trong những ngày cận kề thời điểm kỷ niệm 34 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc 30/4, chúng tôi có dịp về thăm miền đất lửa Quảng Trị kiên cường, anh dũng trong suốt 81 ngày đêm của mùa hè lịch sử năm 1972 đã vùng lên từ đau thương giữ vững Thành cổ. Hơn 14.000 chiến sĩ đã anh dũng hi sinh, phần nhiều trong số các anh, các chị ngã xuống khi tuổi đời mới chỉ mười tám đôi mươi...
Đã mãi mãi yên nghỉ trong vòng tay của đất Quảng Trị, thế nhưng đến hôm nay, vài chục năm qua rồi nhưng người thân của các anh, các chị - những người mẹ, người cha, những người vợ, người con và bạn bè từ nhiều miền đất Tổ quốc vẫn ngày đêm mong ngóng, đi tìm trong hi vọng... Trao đổi với chúng tôi, một cán bộ công tác tại Sở TT&TT Quảng Trị cho biết: Để giúp người thân các liệt sĩ có thêm thông tin, từ năm 2007, cổng thông tin điện tử của tỉnh (www.quangtri.gov.vn) đã xây dựng chuyên mục “Tìm kiếm thông tin liệt sĩ”. Đó là tấm lòng tri ân chân thành của nhân dân Quảng Trị hôm nay gửi đến những người con đã ngã xuống vì độc lập, tự do cho đất nước...
Trang web hiện lưu giữ thông tin của hơn 7 vạn liệt sĩ đang yên nghỉ ở 72 nghĩa trang trên toàn tỉnh Quảng Trị. Có thể nhắc đến những cái tên đã khắc ghi vào lịch sử dân tộc như Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, Nghĩa trang Đường 9, và rất nhiều nghĩa trang khác đang nằm tại huyện Cam Lộ, Gio Linh hay Hướng Hóa, Vĩnh Linh… Truy cập vào website, thân nhân liệt sĩ ở các tỉnh thành trong cả nước có thể tìm theo danh mục từng nghĩa trang, tên tuổi hoặc theo quê quán, đơn vị… Tại đây còn có mục gửi thông tin tìm kiếm liệt sĩ, trả lời thân nhân liệt sĩ để các cựu chiến binh cung cấp thông tin, chia sẻ tình cảm cùng đồng đội chung chiến tuyến năm xưa… Và một điều thật đáng mừng từ khi “chiếc cầu nối đặc biệt” - chuyên mục tìm kiếm thông tin liệt sĩ ra mắt, có rất nhiều gia đình sau khi tra cứu đã tìm được nơi người thân của mình yên nghỉ...
Sự ra đời của chuyên mục “Tìm kiếm thông tin liệt sĩ” tại một website địa phương như tỉnh Quảng Trị đã tạo cơ hội cho bất cứ ai quan tâm, chỉ qua một vài thao tác truy cập đơn giản đã có thể hi vọng tìm được thông tin quý giá. Thực tế cho thấy chỉ cần bớt chút thời gian tìm kiếm, thông tin trên web còn hiệu quả gấp nhiều lần so với quãng thời gian nhiều năm dày công đi tìm trong nước mắt, hao tốn tiền bạc.
Thế nhưng, thật đáng tiếc là những website địa phương làm được như tỉnh nghèo Quảng Trị lại không nhiều…

Và dự án “Đài tưởng niệm liệt sĩ trực tuyến”
Trở về Hà Nội từ Quảng Trị không lâu thì ngay cuối tháng 4/2009, một tin vui đã đến với tôi và rất nhiều người: Trung tâm “Quản lý dữ liệu về liệt sĩ và người có công” (viết tắt là MARIN, thuộc Liên hiệp Khoa học công nghệ Tin học ứng dụng) công bố dự án xây dựng “Đài tưởng niệm liệt sĩ trực tuyến” trên mạng Internet tại địa chỉ www.lietsivietnam.org. Đây là dự án “nghĩa trang ảo” có qui mô lớn nhất từ trước đến nay, được nâng cấp từ trang web www.nhantimdongdoi.org xây dựng năm 2004 và hiện vẫn đang âm thầm kết nối các nguồn tin tìm kiếm.
Trong những năm qua, các phương tiện truyền thông như báo in, phát thanh, truyền hình… đều vào cuộc để thông tin tìm kiếm mộ liệt sĩ. Thế nhưng phải chờ đến vài năm trở lại đây, sự phát triển của Internet, website với lợi thế đặc thù đang góp phần tích cực, hiệu quả giúp cho rất nhiều hành trình tìm kiếm mộ liệt sĩ thành công… Có thể nói, trong khi thông tin về các liệt sĩ còn nằm rải rác ở nhiều địa phương trên khắp dải đất hình chữ S thiêng liêng và không phải địa phương nào cũng đủ điều kiện, quyết tâm đưa lên cổng giao tiếp điện tử của tỉnh như Quảng Trị, thì sự ra đời của dự án qui mô lớn này được xem như một ngân hàng dữ liệu về các liệt sĩ trong cả nước, đáp ứng sự mong mỏi của hàng triệu thân nhân liệt sĩ…
Bà Ngô Thị Thúy Hằng - Giám đốc Trung tâm MARIN - cho biết: Dự án Đài tưởng niệm được xây dựng trong 4 năm, từ 2009 - 2012. Với trang web, đây là lần đầu tiên danh sách các liệt sĩ Việt Nam được hệ thống hóa, kết nối các dữ liệu từ gia đình, địa phương (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội), đơn vị cũ và từ 3.000 nghĩa trang trên cả nước… để tạo nên một hệ thống thông tin tương đối đầy đủ. Truy cập vào trang web lietsivietnam.org, những người thân, người bạn hay đồng đội năm xưa dù ở bất cứ nơi đâu, vào bất kì thời gian nào cũng có thể thăm viếng, thắp một nén nhang trong tâm tưởng và gửi lời tưởng nhớ, tri ân đến các liệt sĩ đang yên nghỉ nơi vĩnh hằng. Hơn thế, nếu có đầy đủ thông tin, trang web sẽ đưa lên hình ảnh, tiểu sử, hoàn cảnh hi sinh của các liệt sĩ. Và, chính những dòng chữ vinh danh, ghi lại hoàn cảnh hi sinh, trận đánh ấy sẽ còn là bài học lịch sử, giáo dục đầy ý nghĩa đối với thế hệ trẻ mai sau…
Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 51-52-53 ra ngày 29/4/2009