Một quán cà phê Internet ở Hàn Quốc. Ảnh: digitalbattle

Internet Hàn Quốc được chấm điểm cao

ICTnews - Người ngoại quốc đã đánh giá rất cao chất lượng Intenet tại Hàn  Quốc và hài lòng với dịch vụ do các công ty địa phương đưa ra.

Bộ Thông tin và Truyền thông Hàn Quốc cho hay Cục Phát triển Internet Quốc gia đã phỏng vấn 1.447 người nước ngoài sống và dùng Internet tại Hàn Quốc. Hầu hết những người này đã sống và làm việc tại Hàn Quốc hơn 91 ngày. Cuộc khảo sát được thực hiện hồi tháng 4 vừa qua. Gần một nửa số cư dân ngoại quốc này cho biết họ hài lòng với dịch vụ Internet tại Hàn Quốc, thậm chí còn hài lòng hơn cả với dịch vụ của chính nước họ.

Gần một nửa số cư dân ngoại quốc cho biết họ hài lòng với dịch vụ Internet tại Hàn Quốc, thậm chí còn hài lòng hơn cả với dịch vụ của chính nước họ.

Kết quả cho thấy người ngoại quốc “chấm điểm cao”cho Internet ở đây về mặt ứng dụng mạng vào cuộc sống hàng ngày và sự tham gia tích cực của người Hàn Quốc đối với Internet. Họ cũng nói Hàn Quốc là đất nước hướng đến thông tin hơn, với số điểm 7,9, trong khi những nước khác chỉ đạt số điểm 6,9.

47,7% những người được hỏi cho biết dùng Internet tại Hàn Quốc dễ hơn so với các nước khác. Các cư dân “ngoại” chấm cho Hàn Quốc 7,9 điểm về sự hài lòng với Internet, trong đó có cả tốc độ và sự dễ dàng thiết lập các kết nối. Số điểm này ở các nước khác chỉ là 6,7.

85,7% người nước ngoài dùng Internet hơn 1 lần/ngày tại Hàn, trong khi chỉ 74,9% nói họ dùng Internet hàng ngày tại các nước khác. Ở Hàn Quốc, họ dành khoảng 18,9 giờ/tuần cho Net, còn ở những nước khác, họ chỉ bỏ ra 14,4 giờ/tuần.

Các cư dân ngoại quốc dùng Internet vì nhiều mục đích khác nhau, như giải trí, mua hàng hoá, dịch vụ, quản trị blog và website, giáo dục và học tập, trong đó nhiều người dùng để nói chuyện trực tuyến, một số khác dùng để trao đổi email với bạn bè và gia đình.

Theo khảo sát, 80% những người được hỏi vào các website Hàn Quốc ít nhất 1 lần/tuần và dành khoảng 6,4 giờ/tuần cho những web này. Họ lướt vào đó để tìm kiếm thông tin hoặc kiểm tra email.

Tuy nhiên, 49,7% nói các dịch vụ đa ngôn ngữ trên mạng cần được bổ sung thêm và 40,7% than phiền về quá trình đăng nhập phức tạp. 1/3 người ngoại quốc ở đây nói họ gặp khó khăn khi đăng ký vào các website địa phương. Khoảng 37,3% không thể vào web của Hàn bởi họ không có số nhận dạng và 31,7% gặp khó khăn bởi tên họ thật của họ không được các website chấp nhận.

Huyền Thương

Theo Chosun