Ho-Cam-dao-chat-voi-dan8888.jpg
Ông Hồ Cẩm Đào giao lưu trực tuyến với dân tháng 6/2008. Ảnh Chinamil.com.cn

Với đồng lương công chức, Zhou Jiugeng không đủ để mua thuốc lá đắt tiền và chiếc đồng hồ sang trọng Vacheron Constantin mà anh ta thấy trên mạng Internet vào năm 2007.

Phản ứng giận dữ của cư dân mạng về thói quen tiêu sài phung phí của Zhou Jiugeng đã khiến cơ quan chức trách Trung Quốc mở cuộc điều tra. Kết quả cuộc điều tra này đã làm Zhou Jiugeng, cán bộ địa chính quận, mất việc vào cuối tháng 12/2008.

Trong kỷ nguyên thông tin, Internet đã trở thành một cách để người dân Trung Quốc bày tỏ ý kiến.

Tháng Sáu năm ngoái, Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã thực hiện giao lưu trực tuyến đầu tiênvới người dân trên trang web people.com.cn của Nhân dân Nhật báo về những vấn đề đang tranh cãi nóng bỏng ở nước này.

“Tôi cố gắng qua Internet hiểu những gì người dân quan tâm và những gì họ nghĩ về những vấn đề của đất nước”, ông Hồ Cẩm Đào nói trong cuộc giao lưu. “Tôi rất muốn nghe những ý kiến đề xuất và phản hồi của người dân đối với công việc của Đảng và chính phủ”.

Quan điểm mở và minh bạch của ông Hồ Cẩm Đào đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các cấp lãnh đạo trong chính phủ Trung Quốc. Các chính quyền trung ương và địa phương ở nước này trong năm 2008 đã mở 1.587 cuộc họp báo, một con số kỷ lục ở nước này đến nay.

Vào tháng 10 năm ngoái, Chính phủ Trung Quốc đã thông báo chính sách cởi mở với giới báo chí quốc tế. Khi những người được phỏng vấn sẵn sàng, các ký giả nước ngoài có thể thoải mái trao đổi với họ, không cần thủ tục xin phép chính thức như trước.

Giới chuyên gia nhận định Trung Quốc đang tỏ ra tự tin hơn trong việc chấp nhận các ý kiến nhiều chiều từ nhiều kênh khác nhau.

Li Ou, Phó thị trưởng thành phố Sipping, tỉnh đông bắc Jilin đã được cư dân mạng nước này gọi là thị trưởng năng động nhất Trung Quốc. Ông này sử dụng tên thật của mình để tranh luận với cư dân mạng về những vấn đề xã hội. Thậm chí, blog của Li Ou được chọn là một trong 10 blog nổi tiếng nhất Trung Quốc năm 2008 trong cuộc bình chọn được tờ Nhân dân Nhật báo thực hiện.

Internet còn là công cụ để lấy ý kiến dân chúng về những dự thảo luật và chính sách của Chính phủ. Vào ngày 18/10, hơn 30 chuyên gia luật ở tỉnh Quảng Đông đã tình nguyện gặp gỡ thảo luận về việc sửa đổi Luật Hình sự của nước này. Họ đã gửi 12 ý kiến sửa đổi luật này tới Quốc hội, đặt ra những vấn đề như bảo vệ thông tin cá nhân và khái niệm chuyển nhượng hợp đồng trong kinh doanh.

Dự thảo sửa đổi Luật Hình sự của Trung Quốc đã gây sự chú ý khi có tới 400 ý kiến góp ý được gửi tới Quốc hội trong 4 ngày đầu đưa lên mạng lấy ý kiến.

Thái độ cởi mở của Trung Quốc với báo chí và những ý kiến không chính thống cho thấy sự thay đổi trong cách thức quản lý theo hướng dân chủ và minh bạch hơn.

Theo Xinhua