anh-bai-Mu-Cang-Chai.jpg
Học sinh vùng cao Mù Cang Chải tò mò trước sự xuất hiện của những chiếc máy vi tính hiện đại. Ảnh: P.M

Internet lên ngàn

Mù Cang Chải được biết đến là huyện vùng cao của tỉnh Yên Bái với trên 90% dân số là đồng bào người Mông. Nơi đây nổi tiếng với những thửa ruộng bậc thang nằm vắt mình bên những sườn núi và được xếp hạng “Danh thắng quốc gia”, khiến bất cứ ai nếu đã từng đặt chân đến khi rời xa cũng không khỏi lưu luyến…

Thế nhưng, trái ngược với sự lý tưởng theo góc khai thác của ngành du lịch, thì đời sống của đồng bào vẫn còn quá nhiều khó khăn. Riêng với giáo dục, Mù Cang Chải lâu nay luôn phải gồng mình trước hàng loạt rào cản như địa hình đồi núi khắc nghiệt, sự thiếu thốn cơ sở vật chất, nhận thức hạn chế của phụ huynh... để vận động con em trên địa bàn huyện đến trường, theo học hết các cấp.

Trao đổi với phóng viên Báo BĐVN, thầy giáo Phạm Tiến Quảng – Hiệu trưởng Trường THCS La Pán Tẩn cho biết: Dù còn nhiều khó khăn như vậy, nhưng với sự quan tâm của Chính phủ, sự chung tay của các đoàn thể, vài năm trở lại đây vấn đề giáo dục của huyện đang dần được cải thiện. Còn với năm học 2011 – 2012, đây thực sự là một năm rất đặc biệt khi thầy và trò trường THCS La Pán Tẩn đón nhận 6 bộ máy tính kết nối Internet, máy in do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) phối hợp trang bị. Ngoài việc hỗ trợ các trang thiết bị, phía VNPT còn cung cấp đường truyền Internet, bộ giáo trình, các bài giảng trực tuyến và tài liệu hướng dẫn sử dụng Internet, tin học căn bản.

Trong không khí náo nức của ngày tựu trường, niềm vui trực trào, thầy giáo Phạm Tiến Quảng chia sẻ: “Lâu nay đời sống tinh thần của gần 250 học sinh học sinh và đội ngũ giáo viên Trường THCS Mù Cang Chải chỉ giới hạn với tivi, đài báo. Nay có thêm máy vi tính, Internet, công tác phổ cập kiến thức tin học, Internet cũng như kiến thức xã hội, khoa học kỹ thuật... sẽ được cải thiện, khoảng cách về văn hoá, vùng miền so với những địa phương phát triển sẽ dần được rút ngắn”.

Quả thực, giữa lúc trang thiết bị học tập còn nhiều thiếu thốn, thì chuyện “xuất hiện” những chiếc máy tính kết nối Internet ngay tại nhà trường chẳng khác nào một “làn gió lạ” ùa về để mở mang kiến thức cho các em học sinh, thanh niên trên địa bàn huyện. Ngay trong buổi sáng của ngày tựu trường và điểm Internet chính thức hoạt động, sự xuất hiện của những chiếc máy vi tính còn nồng mùi nhựa mới được kết nối Internet đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của các em học sinh. Những đôi mắt trong veo bỡ ngỡ, tò mò khi đứng trước “cái màn hình” đang hiển thị vô số dòng thông tin, hình ảnh đầy màu sắc. Đưa bàn tay nhỏ di chuyển “chuột” máy tính dưới sự hướng dẫn của thầy giáo Nguyễn Trọng Tấn (một trong 6 giáo viên của trường THCS La Pán Tẩn có khả năng sử dụng Internet được giao nhiệm vụ hướng dẫn truy cập Internet), em Hảng Thị Chư, học sinh lớp 5C, nhà ở bản Tả Chí Lừ rụt rè tập thao tác, thỉnh thoảng cười tủm khi thấy mình có thể… điều khiển được “cái mũi tên” trên màn hình.

Để phát huy hiệu quả phòng máy…

Theo đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, việc khai trương “Điểm Internet Thanh niên” là hoạt động nằm trong chương trình phối hợp góp phần thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo, đồng thời hưởng ứng Năm Thanh niên 2011.

“Trong tuần lễ khai giảng năm học mới 2011- 2012, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam và VNPT khai trương, bàn giao 40 “Điểm Internet thanh niên” khác. Và theo kế hoạch, từ nay đến hết năm 2011 sẽ xây dựng, lắp đặt xong toàn bộ 62 điểm ở tất cả các huyện nghèo trên cả nước”, đại diện Tập đoàn VNPT cho biết.

Và cùng với việc xây dựng “Điểm Internet Thanh niên”, một trong những vấn đề quan trọng được đặt ra ngay từ đầu đó là để phát huy hiệu quả của điểm Internet thì rất cần sự phối hợp chặt chẽ, linh động giữa Đoàn Thanh niên, VNPT và xã La Pán Tẩn. Hiện Đoàn Thanh niên và VNPT đã ban hành nội quy sử dụng, quy chế phối hợp cụ thể. Theo đó, ngoài việc tuyên truyền hướng dẫn về “Điểm Internet Thanh niên”, việc quản lý sẽ do Ban Giám hiệu, Đoàn Thanh niên của Trường THCS La Pán Tẩn và xã La Pán Tẩn phối hợp thực hiện. Ngoài ra, Trung ương Đoàn cũng chịu trách nhiệm tập huấn lực lượng tình nguyện viên, kiểm tra đánh giá hiệu quả sử dụng điểm Internet…

Trao đổi với phóng viên Báo BĐVN về nỗ lực phát huy hiệu quả của phòng máy tính, về phía trường THCS La Pán Tẩn, thầy giáo Phạm Tiến Quảng cho biết: Ngay từ năm học 2010 – 2011, dù chưa có máy vi tính phục vụ đổi mới phương pháp dạy và học nhưng giáo viên của nhà trường đã có ý thức tự tìm hiểu môn tin học, một số cá nhân đã tự mua máy tính để thực hiện ứng dụng CNTT vào giảng dạy. Chính vì thế, việc “Điểm Internet Thanh niên” được xây dựng và đặt tại trường sẽ là điều kiện rất thuận lợi để các em học sinh, giáo viên cũng như thanh niên tại địa bàn huyện có thêm cơ hội sử dụng để tiếp thu kiến thức.

Ông Phan Hoàng Đức, Phó Tổng giám đốc thường trực Tập đoàn VNPT: “Bên cạnh công tác phát triển kinh doanh, Tập đoàn VNPT luôn chú trọng đồng hành cùng ngành giáo dục để đưa kiến thức tin học đến học sinh, giáo viên, phổ cập tin học cho cộng đồng nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội tại các địa phương khó khăn như Mù Cang Chải.”

Nội dung được đăng trên báo Bưu điện Việt Nam số 107 ra ngày 7/9/2011