tit.jpg
Ảnh minh họa

Ngày 19/6 tại San Jose (Mỹ), theo nghiên cứu chỉ số giá trị IoE đã được công ty Cisco công bố, IoE sẽ mang lại cơ hội phát triển kinh tế tư nhân toàn cầu ít nhất lên tới 613 tỉ USD lợi nhuận trong năm 2013. 

Nghiên cứu trên 7.500 doanh nghiệp và các nhà lãnh đạo công nghệ thông tin toàn cầu tại 12 nước khác nhau cho thấy Mỹ, Trung Quốc, và Đức sẽ nhận thức được rõ nhất những giá trị hàng đầu trong năm 2013. Tuy vậy, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng các công ty có thể tăng gần gấp đôi lợi nhuận thông qua việc áp dụng các phương thức kinh doanh, các phương pháp tiếp cận khách hàng và các công nghệ tận dụng IoE. Trong khi IoE đã tăng tốc đã phát sinh lợi nhuận của khu vực doanh nghiệp tư nhân, ước tính rằng một khoản tăng thêm trị giá 544 tỉ USD có thể có được nếu các công ty chịu điều chỉnh chiến lược để tận dụng IoE tốt hơn.

IoE có tiềm năng thay đổi đáng kể bộ mặt nền kinh tế của chúng ta và chuyển đổi những ngành công nghiệp chủ chốt", ông Rob Loyd, Chủ tịch phụ trách Phát triển kinh doanh và Bán hàng của Cisco cho biết. "Câu hỏi đặt ra là ai sẽ là người dẫn đầu và chiến thắng trong nền kinh tế mới này. Nghiên cứu này cho chúng ta thấy thành công không phụ thuộc vào vị trí địa lý hay quy mô của công ty, mà phụ thuộc vào yếu tố: ai là người có thể thích ứng nhanh nhất".

"Internet của vạn vật" là kết nối mạng lưới mọi người, mọi quá trình, dữ liệu và mọi vật và những giá trị xảy ra khi "mọi thứ" cùng tham gia vào mạng lưới đó. Một vài chuyển đổi về công nghệ - bao gồm Internet của Vạn vật, tính di động gia tăng, sự xuất hiện của điện toán đám mây, và tầm quan trọng ngày càng gia tăng của những dữ liệu lớn, giữa những thứ khác - đang kết hợp để kích hoạt IoE.

"Nghiên cứu này khẳng định tiềm năng của Internet của Vạn vật và khả năng của chúng ta khiến thế giới trở nên thông minh hơn và đi cùng nhau nhiều hơn", nhà sáng lập kiêm giám đốc công nghệ của SmartThings Jeff Hagins, người từng tham dự sự kiện Cisco toàn cầu cho biết. "Với nền tảng của công nghệ SmartThings và cộng đồng mở, chúng ta tin tưởng rằng ngày càng nhiều các nhà phát triển và các nhà phát minh sẽ có thể tham gia vào chuỗi giá trị và cuối cùng mang biểu đồ vật lý này được tới cuộc sống.”

Chỉ số Internet của vạn vật dựa trên nền tảng nghiên cứu của công ty Cisco tiến hành trong đầu năm nay. Nghiên cứu này cho thấy các doanh nghiệp toàn cầu có thể theo đuổi mục tiêu khoảng 14,4 nghìn tỉ USD trong thập kỷ tới bằng cách áp dụng IoE để cải thiện hoạt động và dịch vụ khách hàng.

Những lãnh đạo doanh nghiệp tham gia vào chỉ số giá trị IoE bao gồm:

69% nói rằng họ nghĩ thị trường việc làm thế giới sẽ vẫn giữ nguyên hoặc sẽ cải thiện hơn nhờ IoE; 89% nghĩ các loại lương sẽ cải thiện hoặc vẫn giữ nguyên tình trạng cũ.

Thêm vào đó, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp cũng tin tưởng rằng Internet của vạn vật sẽ giúp thúc đẩy an toàn thông tin tốt hơn – một chỉ số cho thấy họ hiểu được tầm quan trọng của bảo toàn và tính riêng tư đối với sự phát triển của IoE. 50% các lãnh đạo doanh nghiệp nói IoE sẽ tăng cường mức an toàn trong khi 26% nghĩ sẽ không có sự thay đổi nào diễn ra cả.

Trong khi các doanh nghiệp ở Hoa Kỳ, Trung Quốc và Đức sẵn sàng nhận rõ được mức độ lợi nhuận lớn nhất trong năm 2013, giá trị IoE đã lan truyền đến các công ty trên toàn thế giới. 12 quốc gia xuất hiện trong nghiên cứu đã chiếm khoảng 70% tổng sản phẩm GDP toàn cầu. Nhóm 12 nước này được mong đợi sẽ được hưởng những lợi ích tiếp theo từ IoE trong năm 2013:

1. Hoa Kỳ: 253 tỷ USD

2. Trung Quốc: 76,9 tỷ USD

3. Đức: 54, tỷ USD

4. Nhật Bản: 41 tỷ USD

5. Úc: 35,6 tỷ USD

6. Pháp: 32,2 tỷ USD

7. Canada: 30,2 tỷ USD

8. Vương quốc Anh: 28,4 tỷ USD

9. Ấn Độ: 18,2 tỷ USD

10. Brazil: 17,3 tỷ USD

11. Nga: 17 tỷ USD

12. Mexico: 9,2 tỷ USD

Trong khi Internet của vạn vật đang đẩy mạnh một khoản lợi nhuận khổng lồ của các doanh nghiệp, một khoản phụ thêm khác trị giá 544 triệu USD cũng sẽ có khả năng có được trong năm 2013 nếu các công ty điều chỉnh chiến lược để tận dụng IoE tốt hơn. “Con số này sẽ là một tiếng chuông cảnh tỉnh đối với các doanh nghiệp cỡ lớn và nhỏ, nơi IoE có thể bổ sung vào những điều cốt yếu của công ty ở mức đáng kể,” ông Robert Lloyd nói thêm.

Để đạt được nhiều giá trị trong nền kinh tế IoE, các công ty nên:

Đầu tư vào các công cụ và cơ sở hạ tầng công nghệ chất lượng cao; Tiếp nhận và theo sát các phương pháp các hoạt động cho phép mọi nhân viên tham gia đóng góp; Phát triển các hoạt động quản lý thông tin hiệu quả.

Để tối đa hóa các giá trị từ Internet của Vạn vật, các doanh nghiệp nên tập trung vào khả năng định hướng IoE để từ đó có thể thu lợi cho ngành công nghiệp của họ nhiều nhất:

Các công ty sản xuất: Thời gian thực, phân tích dữ liệu đa chiều, cộng tác về video tích hợp; và theo dõi từ xa các tài sản vật chất.

Các công ty năng lượng: Tích hợp các dữ liệu cảm biến, khả năng xác định vị trí các chuyên gia và phân tích dữ liệu dự báo.

Các nhà bán lẻ: Phân tích dữ liệu dự báo và hiển thị dữ liệu; BYOD (Bring Your Own Device - Cho phép nhân viên sử dụng thiết bị của cá nhân trong môi trường làm việc) và tương tác với khách hàng sử dụng các phương tiện truyền thông phong phú; thanh toán di động và giám sát khách hàng từ xa.

Trong số các ngành công nghiệp, ngành dịch vụ (với 158,8 tỉ USD) và sản xuất (với 103,1 tỉ USD) được dự kiến sẽ cho thấy các giá trị IoE tuyệt vời nhất trong năm 2013.

Dự đoán những động lực chính của chỉ số IoE sẽ mang lại lợi nhuận trong năm 2013 bao gồm:

- Chuỗi cung ứng: 158,7 tỉ USD

- Trải nghiệm của khách hàng: 145,2 tỉ USD

- Sự cách tân, đổi mới: 110,5 tỷ USD

- Sử dụng tài sản: 109,7 tỷ USD

- Năng suất của nhân viên: 89,3 tỷ USD

Chúng ta đang ở những giai đoạn đầu tiên của IoE, nhưng các công ty đã có được những ưu đãi lớn để thích nghi và tận dụng lợi thế của IoE. Trong thập kỷ tới, 14,4 nghìn tỉ USD lợi nhuận có thể có được nếu các công ty tiếp cận IoE cũng như tạo ra các giá trị mới hoặc thu về những giá trị từ đối thủ cạnh tranh, những đối thủ không thích ứng kịp thời và hiệu quả để thu lời từ những phát kiến mới.