Internet vẫn xa lạ với nông thôn Hàn Quốc

ICTnews - Có nhiều chỉ trích rằng con số 14 triệu thuê bao Internet, hay chiếm 27% dân số Hàn Quốc bị bóp méo bởi thực tế là nhiều vùng nông thôn vẫn chưa được tiếp cận Internet.

Quốc gia kết nối Internet là tham vọng của người Hàn Quốc. Nhưng có những khó khăn khiến vùng nông thôn Hàn Quốc vẫn tụt lại phía sau xa với vùng thành thị về truy cập Internet. Ảnh: Korea Times

Tin chính thức - Seoul, thủ đô Hàn Quốc là một trong những nơi kết nối tốt nhất thế giới trên hành tinh này.

Theo thống kê Bộ Thông tin và Truyền thông Hàn Quốc (MIC) công bố gần đây, 36% cư dân Seoul đã đăng ký thuê bao Internet băng rộng tốc độ cao. Đây là một kết quả phải đến của xu hướng mới trong ngành công nghệ thông tin (IT) toàn cầu – Internet tốc độ cao dành cho càng nhiều người dân càng tốt. Tổ chức Phát triển và Hợp tác kinh tế (OECD), một tổ chức quốc tế dành cho các nền kinh tế tự do, nói Hàn Quốc xếp đầu bảng về số người dân truy cập Internet. OECD cho biết khoảng 30% dân số nước Hàn đăng ký băng rộng. Chỉ rất ít quốc gia trên thế giới có tỷ lệ truy cập Internet như Hàn Quốc.

Bộ Thông tin và Truyền thông Hàn Quốc ước tính hơn 68% của 50 triệu dân Hàn Quốc sống ở nhà với truy cập Internet, xác nhận dự đoán của thế giới về số thuê bao Internet tốc độ cao xếp hạng nhì trên thế giới.

Tuy nhiên, những thống kê tương tự từ Bộ này cho thấy một xu hướng đáng lo ngại hơn: Mặc dù 86% dân số Seoul thường xuyên trực tuyến nhưng những người sống ở nông thôn ít sử dụng Internet hơn nhiều. Ở thành phố lớn thứ hai Hàn Quốc Busan, một con số giật mình là chỉ có khoảng 10% người dân đăng ký băng rộng và một khi bạn đi ra khỏi các khu vực đô thị lớn, tỷ lệ % này còn giảm mạnh hơn.

Số người sử dụng Internet chủ yếu tập trung ở các khu vực đô thị gây ra một số quan ngại. Người dân ở những cộng đồng xa xôi hơn theo thống kê là càng ít truy cập Internet hơn. Thực vậy, bạn không cầu phải đi đâu qua xa khu vực Seoul, Busan hoặc các thành phố lớn khác ở Hàn Quốc, bạn sẽ bắt đầu thấy được vấn đề.

Mặc dù thực tế là có gần 14 triệu thuê bao Internet ở nước này, tức 27% dân số nhưng có nhiều chỉ trích con số này bị bóp méo bởi số người dân sinh sống ở nông thôn lớn hơn nhiều so với thành thị. Hàn Quốc có nhiều đảo ngoài khơi ở biển Tây và biển Nam. Chỉ có 30% diện tích Hàn Quốc là đồng bằng, có nghĩa miền núi, đồi tách một số cộng đồng khỏi những khu vực phát triển hơn của cả nước.

Bởi lý do này, vấn đề nóng bỏng nhất là cung cấp dịch vụ Internet băng rộng, tốc độ Internet hay công nghệ không dây tới vùng xa. Và từ thường được nói đến cho năm 2008 sẽ là "tầm phủ sóng".

Wansan-do là một hòn đảo nhỏ bé ngoài khơi bờ biển Tây ở tỉnh Chungcheong. Số hộ dân ở đây ước có khoảng 500. Trước đây, chỉ có một văn phòng chính quyền địa phương triên đảo có truy cập Internet, sử dụng kết nối quay số dail-up tốc độ chậm và bị ngắt quãng. Nhưng hai năm trước, nhà cung cấp dịch vụ Megapass thuộc sở hữu của công ty điện thoại cố định lớn nhất Hàn Quốc KT đã thiết lập một mạng băng rộng trên đảo.

Kim Soo-yang, 34 tuổi, là quản lý một nhà nghỉ nhỏ trên đảo. Bà kể có Internet đã thay đổi cuộc sống của bà, gia đình cũng như điều hành công việc như thế nào.

"Ngay khi chúng tôi có Internet, tôi đã đăng một quảng cáo về nhà nghỉ. Tôi đã nhận được một số yêu cầu và nay đặt phòng đã tăng gấp đôi", bà nói.

Không chỉ vậy, bà cho biết cuộc sống trên Wansan-do đã thay đổi với mọi người. Nay hầu hết đều đang sử dụng Internet băng rộng, các hộ dân thấy rằng họ ít phải vào đất liền hơn để tìm, thực hiện các dịch vụ, giao dịch như ngân hàng vì đã có ngân hàng trực tuyến.

Hanarotelecom, một ISP lớn khác tin rằng các rào cản địa lý như biển và núi có thể bị Internet phá vỡ. Một người phát ngôn của công ty cho biết họ có thể làm cho Hàn Quốc trở thành một địa điểm nhỏ hơn bằng việc đưa Internet đến các vùng xa xôi. Khoảng cách thông tin có thể bị thu hẹp khi các cộng đồng nhỏ hơn lên mạng và bắt đầu tương tác với đô thị.

Có nhiều tranh luận rằng sở dĩ thống kê băng rộng của Hàn Quốc là quy mô Hàn Quốc nhỏ. Các nước khổng lồ như Mỹ, Canada và Nga ở lại phía sau xa so với Hàn Quốc. OECD nói chỉ có khoảng 16% dân số Mỹ đang trả tiền thuê bao băng rộng. Song nước Mỹ trải rộng 10 triệu km2 trong khi Hàn Quốc chỉ 10.000 km2. Chỉ riêng bang Texas đã lớn gần gấp 6 lần Hàn Quốc. Điều này có nghĩa với chỉ khoảng 23.000 km cáp quang, Hàn Quốc có thể cung cấp dịch vụ Internet cho 2/3 dân số cả nước.

KT nói không phải dễ dàng lắp đặt cáp quang tới vùng sâu, vùng xa. Một người phát ngôn của KT cho biết khó khăn lớn nhất trong cung cấp các dịch vụ Internet tới các vùng xa là chi phí đắt đỏ so với nhu cầu ở những vùng như vậy.

Để tránh chi phí đầu tư đắt đỏ, nhiều ISP Hàn Quốc đang tìm các giải pháp băng rộng để mở rộng mạng lưới. KT đã khai trương "Dịch vụ Internet Vệ tinh hai chiều" vào cuối tháng 10 năm nay để cung cấp Internet tới các cộng đồng vùng xa xôi.

Hà Lan

Theo Korea Times