Ảnh: AP

Internet 2001-2005: “Lượng” chưa song hành với “chất”

Các mục tiêu phát triển Internet đặt ra cho giai đoạn 2001-2005 đều đạt và vượt so với kế hoạch, nhưng mức độ khai thác Internet còn hạn chế.

Đó là đánh giá của Vụ Viễn thông, Bộ BCVT về tình hình phát triển Internet Việt Nam giai đoạn 2001- 2005.

Điểm nổi bật của thị trường Internet giai đoạn 5 năm vừa qua là số lượng người dùng và hạ tầng mạng lưới tăng trưởng rất nhanh. Với tốc độ phát triển 35-37%/năm liên tục, vào tháng 3/2007, vừa qua, tỷ lệ người sử dụng Internet ở Việt Nam đã vượt ngưỡng trung bình của thế giới (16,9%).  Tính đến tháng 4/2007, Việt Nam đã có 42 triệu thuê bao quy đổi, với khoảng 15,5 triệu người sử dụng Internet, đạt 18,6% dân số sử dụng Internet. Song hành với sự phát triển số lượng người dùng, dung lượng Internet quốc tế cũng tăng nhanh về số hướng và băng thông. Hiện Việt Nam có 3 cổng kết nối Internet quốc tế đi 10 quốc gia với băng thông là 7,2G.

Thị trường Internet đã thực sự cạnh tranh. Hiện nay, vị trí thống trị của VNPT đang bị cạnh tranh mạnh mẽ. Viettel đã có hạ tầng cung cấp dịch vụ ADSL và dịch vụ Internet trực tiếp tới tất cả các tỉnh thành. EVN cũng đang tích cực mở rộng địa bàn, hiện đã tới 24 tỉnh thành với các dịch vụ ADSL, Internet trực tiếp và truy cập Internet qua cáp truyền hình. Chính vì có sự cạnh tranh gay gắt, giá cước dịch vụ Internet đã giảm mạnh, ở mức bằng hoặc thấp hơn khu vực. Từ năm 2004, giá cước Internet gián tiếp đã thấp nhất khu vực (chỉ có 40 đồng/phút cộng với cước thoại 40 đồng/phút). Cước ADSL hiện cũng ở mức trung bình thấp so với khu vực, trung bình các gói cước ADSL hiện từ 200-320 ngàn đồng, giảm 3-4 lần so với thời điểm ADSL mới ra đời vào năm 2003. Chỉ có cước thuê kênh Internet trực tiếp dù có giảm nhưng vẫn ở mức cao.

Tất cả các bộ ngành, cơ quan hành chính nhà nước chính quyền cấp tỉnh đến cấp huyện đã kết nối Internet và mạng diện rộng của chính phủ. 100% cơ quan đảng cấp tỉnh và 90% cơ quan đảng cấp huyện đã kết nối Internet. 26/28 bộ ngành, 61/64 tỉnh thành đã có trang tin điện tử. 100% các trường trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học đã kết nối Internet. Trong lĩnh vực y tế, 100% các viện nghiên cứu, bệnh viện trung ương, 90% bệnh viện tỉnh đã được kết nối Internet. Ở khu vực nông thôn, hiện có hơn 2500 điểm BĐVHX đã kết nối Internet.

Tuy nhiên, các chỉ tiêu về “lượng” lại không song hành với “chất”. Mức độ khai thác Internet theo đánh giá của Vụ Viễn thông là chưa hiệu quả, chủ yếu do chất lượng kết nối Internet hạn chế và thiếu ứng dụng để khai thác. Cụ thể, việc đưa Internet về các điểm BĐVHX nông thôn đến nay đạt hiệu quả thấp do kết nối gián tiếp chậm, thiếu cán bộ có trình độ tin học phụ trách và đặc biệt là thiếu ứng dụng để thu hút người dân sử dụng Internet. Tương tự, việc đưa Internet đến các trường học trên cả nước nhiều nơi cũng chỉ mang tính hình thức với rất nhiều lý do như kết nối Internet gián tiếp tốc độ chậm, không có kinh phí kết nối Internet, thiếu giáo viên có trình độ... Bên cạnh đó, vấn đề an toàn thông tin trên mạng cũng đang phát triển phức tạp. Ngày càng nhiều thông tin độc hại trên mạng như sex, bạo lực mà chưa có biện pháp hiệu quả để bảo vệ trẻ em. Vấn đề phát tán virus diện rộng, tấn công bôi nhọ, tấn công lừa đảo trực tuyến thường xuyên diễn ra.

Một vấn đề rất đáng lưu tâm là có sự chênh lệch quá lớn giữa Hà Nội, TP.HCM với với tỉnh còn lại. Theo thống kê của trung tâm Internet Việt Nam, Hà Nội và TP.HCM đang chiếm tới hơn 65% thị trường Internet, 62 tỉnh/thành còn lại chỉ chiếm gần 35%.                                  

Đ.D