Ảnh chụp màn hình kẻ bị truy nã trên trang web http://www.interpol.int/ 

Interpol nhờ công chúng bắt kẻ lạm dụng trẻ em

ICTnews - Cảnh sát nghi ngờ những bức ảnh phát tán trên Internet về người đàn ông có hành vi lạm dụng trẻ em được chụp tại Việt Nam và Campuchia

Tổ chức cảnh sát quốc tế (Interpol) vừa công bố lời kêu gọi toàn cầu truy nã một người đàn ông có những bức ảnh lạm dụng tình dục trẻ em trên mạng Internet.

Người đàn ông này đã xuất hiện trong khoảng 200 bức ảnh đang có hành vi lạm dụng tình dục đối với 12 bé trai. Các nhà điều tra đang nghi ngờ những bức ảnh này được chụp tại Việt Nam và Campuchia trong khoảng thời gian năm 2002 và 2003.

Những bức ảnh này đã được biến đổi để nguỵ trang cho khuôn mặt của tên tội phạm. Tuy nhiên, các chuyên gia máy tính ở cơ quan cảnh sát Đức đang hợp tác với đội chống buôn người của Interpol để đưa ra nhận dạng của người đàn ông này.

Cơ quan cảnh sát quốc tế nói họ phải kêu gọi sự giúp đỡ của cộng đồng toàn cầu bởi mặc dù đã nỗ lực rà soát mạng lưới 186 quốc gia thành viên, song tên tội phạm vẫn chưa được phát hiện.

“Nhiều năm nay, những hình ảnh người đàn ông này đang lạm dụng trẻ em đã lưu hành trên Internet”, Ronald Noble, người đứng đầu Interpol, nói.

“Tất cả chúng tôi đều đã cố gắng để nhận dạng và đưa hắn ra pháp luật, nhưng giờ chúng tôi tin rằng không có sự giúp đỡ của cộng đồng, tên tội phạm này có thể tiếp tục hành vi lạm dụng với những trẻ em trong độ tuổi từ 6 đến 12, 13”.

Hiện nay bức ảnh người đàn ông này được đăng tải trên trang web của Interpol (www.interpol.int), bất kỳ ai biết thông tin về hắn hãy nhanh chóng liên lạc với cảnh sát địa phương hoặc đội chống buôn người của Interpol.

Anders Persson, một sỹ quan cảnh sát Thuỵ Điển nói với hãng tin Reuters rằng người đàn ông tóc đen trong ảnh có thể là một người châu Âu 35-40 tuổi.

Cuộc truy bắt tên tội phạm này bắt đầu vào năm 2004, khi những bức ảnh đầu tiên về hắn ta được cảnh sát Đức tìm thấy. Căn cứ theo tư liệu quảng cáo được nhìn thấy trên bàn của một số bức ảnh, cảnh sát nghi ngờ chúng được chụp từ một khách sạn ở Việt Nam, Persson nói. Tuy nhiên, kiểm tra những bức ảnh hộ chiếu của những người khách đang cư trú tại khách sạn lại không có hình tên này.

Những bức ảnh khác lại được chụp tại Campuchia, theo nhận diện của cảnh sát Campuchia.

Interpol có một cơ sở dữ liệu khổng lồ về những bức ảnh lạm dụng tình dục trẻ em và đã sử dụng phần mềm tinh xảo để tìm ra mối liên hệ giữa chúng, thậm chí phân tích những chi tiết nhỏ như giấy dán tường và các mẫu trang trí trong ảnh. Nhờ cơ sở dữ liệu này, Interpol đã nhận dạng và cứu thoát được gần 600 nạn nhân đến từ 31 quốc gia.

V.N

Theo Reuters