ipad-2.jpg

Trong báo cáo thị trường do hãng Context vừa công bố, trong vòng 6 tuần kể từ ngày ra mắt, phiên bản 3G 64GB của chiếc iPad 2 đã có doanh số tiêu thụ chiếm khoảng 1/3 tổng số iPad 2 được bán ra trên thị trường. Dựa vào sự khác biệt về chuẩn kết nối và dung lượng bộ nhớ lưu trữ (16 GB, 32 GB, 64GB với kết nối chỉ có Wi-Fi hoặc có cả Wi-Fi và 3G), iPad 2 có 6 phiên bản khác nhau nhưng phiên bản 64GB 3G có giá bán đắt nhất.

Hơi bất ngờ một chút là phiên bản bán chạy thứ 2 lại là bản có cấu hình thấp nhất và giá bán thấp nhất (bản 16GB chỉ có kết nối Wi-Fi) với doanh số chiếm khoảng 22% tổng doanh số của cả 6 mẫu.

Tính đến hết quý I năm 2011, iPad của Apple đã chiếm khoảng 80% doanh số và thị phần của thị trường máy tính bảng toàn cầu. Tuy nhiên, tỷ lệ này thấp hơn so với quý trước khoảng 5% và điều này cũng cho thấy các dòng máy tính bảng Android đang dần dần gây được sức ép lên Apple.

Cũng theo báo cáo của Context, mẫu Toshiba Folio 100 là một ví dụ điển hình về sự trỗi dậy mạnh mẽ của máy tính bảng Android khi có tốc độ tăng trưởng về doanh số lên tới 320% riêng trong tháng 2/2011 nhờ giảm khoảng 68 euro (xuống còn 243 euro) trên thị trường châu Âu.

"Apple đã khai sinh ra thị trường máy tính bảng bằng việc ra mắt mẫu iPad đầu tiên hồi tháng 5/2010 nhưng đang có rất nhiều dấu hiệu cho thấy họ đang phải đối mặt với rất nhiều sự thách thức mới trên thị trường”, Salman Chaudhry, nhà phân tích thị trường điện toán di động của Context nói, “Acer, Asus, Motorola Samsung và mới đây nhất là RIM đều đã tung ra các mấu máy tính bảng của mình và chúng ta sẽ chờ đợi sự khẳng định chỗ đứng của họ trên sân chơi này”.

Tuy nhiên chuyên gia Chaudhry tin tưởng rằng sẽ chỉ có 2 mẫu là Galaxy Tab và Motorola Xoom là có khả năng lớn nhất trong việc chiếm đoạt thị phần của iPad.

Theo V3