ipad-2-wifi-teardown-ifixit.jpg
Ảnh: Internet.

Sáng 28/7, trên website Digitimes đã xuất hiện một báo cáo khá thú vị. Ngoài việc nhắc tên các nhà cung cấp mạch tích hợp tiềm năng cho iPad 4 – Novatek Microelectronics (LCD driver), Richtek Technology (quản lý điện năng tích hợp), Capella Microsystems (cảm biến ánh sáng bao quanh), và Intergrated Memory Logic (giải pháp gamma/ đệm Vcom) – website này còn đề cập tới việc Apple đã “sẵn sàng” sử dụng các mô-đun mạch tích hợp từ các nhà sản xuất vi mạch Đài Loan như một cách giảm giá nguyên liệu sản xuất iPad. Mức giá giảm sẽ giúp máy tính bảng của Apple giữ được tính cạnh tranh với một loạt các sản phẩm tương tự từ các đối thủ vừa được tung ra nửa đầu năm 2011.

Công ty nghiên cứu iSuppli ước tính giá nguyên liệu của iPad 2 vào khoảng 323,25 USD cho phiên bản 32GB CMDA (đắt hơn 3,35 USD so với phiên bản GSM), tăng so với iPad đời đầu, chủ yếu do chi phí liên quan tới bộ xử lí A5, máy ảnh và yêu cầu khắt khe khiến các nhà sản xuất màn hình cảm hứng hụt hơi. Lấy ví dụ, iSuppli ước tính Apple đã phải trả 127 USD mỗi bảng điều khiển màn hình cảm ứng thay vì 95 USSD trên mẫu iPad đầu tiên. Tuy nhiên, quy mô kinh tế cho phép Apple có thể kiếm lợi nhiều hơn hẳn từ thế hệ sản phẩm iPad 2.

Theo 9to5mac