Ipad.jpg

Jackson đã minh chứng cho suy đoán này bằng việc hiệu sách trực tuyến Borders Books bị phá sản gần đây. “Tại sao lại phải đi đến Borders nữa? Tại sao cần đến Barnes & Noble? Chỉ cần mua một chiếc iPad và tải về nào sách, nào báo, nào tạp chí”, Jackson nói.

Barnes & Noble từng nói rằng họ buộc phải cắt giảm nhân viên vì lượng sách bán ra giảm mạnh.

Ông cũng trích dẫn ý tưởng của trường đại học Chicago rằng iPad có thể thay thể sách giáo khoa cho những sinh viên năm thứ nhất. Jackson cũng nói rõ mục tiêu của trường đại học này là tạo ra một “trường học không sách trong 4 năm”.

“Với tình trạng trên thì các công ty xuất bản sẽ trở thành cái gì, và công ăn việc làm mà những công ty này tạo ra liệu có còn?” Jackson đặt câu hỏi với Nghị viện Mỹ. “Ngoài ra, các hiệu sách và thư viện sẽ trở thành những cái gì, tất cả nhân viên làm việc trong hiệu sách, thư viện cũng như những vị trí công việc gắn liền với sách, báo sẽ bị xóa bỏ? Trong một tương lai không quá xa nữa, những công việc như thế đơn giản là sẽ không còn tồn tài nữa”.

Trong khi đó, Jackson cho rằng iPad lại được sản xuất ở nước ngoài. “iPad sản xuất tại Trung Quốc. Nó chẳng tạo ra chút công ăn việc làm nào ở Mỹ và đảm bảo rằng người Mỹ không bị thất nghiệp”.

Tuy vậy, nhiều ý kiến cho rằng Jackson đã bỏ qua tất cả sự giàu có mà iPad đã tạo ra cho nước Mỹ, và một thực tế là có rất nhiều loại hình công việc khác đã xuất hiện, xoay quanh sự ra đời của iPad. Bản thân Jackson cũng sở hữu một chiếc iPad.

Trong ba năm qua, kể từ khi cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới bắt đầu, số người thất nghiệp tại Mỹ đã tăng tới 90%, hay 6,6 triệu người.

Theo Huffingtonpost