
Điều đáng nói là D90 là mẫu máy ảnh DSRL đã ra mắt từ cách đây 3 năm còn iPhone chỉ là một mẫu smartphone và mới ra đời cách đây chưa đến 1 năm.
Tuy nhiên, đây không phải là lần “vượt mặt” những chiếc camera chuyên dụng đầu tiên của iPhone. Hồi năm 2009, iPhone cũng đã từng cho Canon EOS Digital Rebel XTi “ngửi khói” và trở thành chiếc máy ảnh có số lượng ảnh được tải lên dịch vụ chia sẻ ảnh trực tuyến Flickr của Yahoo. Điểm khác biệt của lần đó là Flickr tính gộp tất cả các sản phẩm của iPhone 2G, iPhone 3G và iPhone 3GS.
Còn lần này, chỉ riêng iPhone 4 đã chuẩn bị đủ sức vượt qua Nikon D90 để lần thứ 2 thống trị Flickr bất chấp nó còn chưa tròn 1 tuổi đời. Một dấu ấn đáng nhớ đối với iPhone và Apple. Nhưng thực tế này cũng cho thấy Flickr đang bị xuống cấp. Trước kia, có một cựu nhân viên của Yahoo đã từng lên tiếng cho rằng Flickr cần phải giữ được danh tiếng của mình bằng việc cho ra đời thêm một dịch vụ kiểu như Instagram.
Những số liệu thống kê của Flickr còn cho thấy một thực tế khá thú vị: Dòng máy ảnh “ngắm là chụp” (Point&shoot – máy ảnh du lịch) đang bị mất giá trầm trọng mặc dù đã có thời chúng thống trị cả thị trường máy ảnh. Nếu như tình trạng này còn tiếp diễn, có lẽ ngày tuyệt chủng của dòng máy ảnh PnS sẽ không còn xa nữa.
Thêm vào đó, xu hướng thay đổi trên Flickr cũng cho thấy người dùng các thiết bị di động ngày càng tỏ ra hào hứng hơn với lĩnh vực nhiếp ảnh và xu hướng này ngày càng thiên về nhóm người dùng smartphone. Nếu tính tổng cộng số ảnh mà người dùng iPhone (tất cả các đời máy) đã từng tải lên Flickr, mảng máy ảnh PnS đã bị bỏ lại khá xa.
Trong khi các mẫu smartphone Android đã vượt qua iPhone về thị phần từ cách đây khá lâu nhưng vẫn chưa thấy xuất hiện một mẫu riêng biệt nào tỏ ra “có triển vọng” trong lĩnh vực chụp ảnh. Có ý kiến cho rằng đó là do đến nay vẫn chưa có ứng dụng Flickr cho Android và “họ hàng” dòng smartphone này quá phân tán do có nhiều mẫu thuộc nhiều nhà sản xuất khác nhau. IPhone 5 sẽ có thể ra mắt vào mùa thu năm nay và điều đó đồng nghĩa iPhone 4 vẫn còn khá nhiều thời gian để củng cố ngai vàng của mình. Đồng thời các nhà quản trị của Flickr cũng vẫn còn nhiều thời gian để xem xét lại việc họ còn thiếu gì trong trào lưu nhiếp ảnh mobile hiện nay.
Có một điểm thú vị nữa được phát hiện từ những thống kê của Flickr: iPad không xuất hiện trong gia đình nhà sản phẩm Apple đang “oanh tạc” trên dịch vụ này. Có thể thống kê của Flickr chưa chính xác lắm nhưng nó cũng một lần nữa chứng minh rằng: Khả năng chụp ảnh của iPad vẫn còn quá tồi.
Theo TechCrunch