![]() |
| Ảnh: minh họa. |
Tại Mỹ:
AT&T vẫn là nhà mạng độc quyền phân phối iPhone. Với mỗi phiên bản iPhone khác nhau sẽ có mức giá khởi điểm khác nhau và đi kèm với đó là các gói dịch vụ.
Lấy ví dụ, một chiếc iPhone 3GS 32 GB hiện có giá 299 USD và gói cước dịch vụ 40 USD/tháng cho 450 phút gọi miễn phí, 20 USD/tháng cho cước truy cập mobile Internet không giới hạn và 10 USD/tháng cho dịch vụ SMS. Tổng số tiền cước dịch vụ một khách hàng phải trả là 70 USD/tháng.
Với bản hợp đồng kéo dài 24 tháng, mỗi khách hàng phải trả 1.680 USD + 299 USD tiền máy = 1979 USD (khoảng 37.699.100 đồng).
Tại Anh:
Hiện iPhone được phân phối tại Anh cũng như các nước khác ở châu Âu qua các nhà mạng Orange, O2, Vodafone và T-Mobile.
Lấy ví dụ, nhà mạng Orange bán 1 chiếc iPhone với mức giá 274,23 bảng Anh (tiền máy), kèm theo hợp đồng 24 tháng với mức chi phí 25 bảng Anh/tháng (khách hàng được 75 phút gọi miễn phí đến bất kỳ mạng nào, 125 SMS và truy cập Internet mobile không giới hạn). Như vậy, tổng số tiền khách hàng phải chi là 874,23 bảng Anh cho 24 tháng (khoảng 24.828.000 đồng).
Tại Singapore:
Ba nhà mạng M1, Starhub và Singtel đều đang phân phối iPhone tại Singapore.
Mức cước rẻ nhất trong 3 nhà mạng này thuộc về M1. Lấy ví dụ với gói cước Low-end (cấp thấp) của M1, khách hàng cũng sẽ phải trả cước thuê bao hàng tháng là 36 SGD (đô-la Singapore) trong vòng 24 tháng (100 phút gọi, 500 SMS, 12 GB dữ liệu truy cập Internet di động) và 658 SGD tiền máy (iPhone 3GS).
Như vậy, số tiền khách hàng phải trả sẽ là 1.522 SGD (khoảng 20.470.900 đồng).
Đặc biệt, tại Singapore cả 3 nhà mạng đều có lựa chọn mức giá 0 SGD cho một chiếc iPhone 3GS 32GB nhưng khách hàng sẽ phải trả một mức cước “cực khủng” là 198 SGD/tháng (khoảng 2.700.000 đồng) trong vòng 24 tháng liên tục. Bù lại, khách hàng sẽ được gọi (không bao gồm cuộc gọi đi quốc tế), nhắn tin và truy cập Internet di động không giới hạn.
Tại Trung Quốc:
Hiện tại chỉ có nhà mạng China Unicom đang độc quyền phân phối iPhone tại Trung Quốc. Điểm đặc biệt là những chiếc iPhone do China Unicom phân phối đều đã bị loại bỏ tính năng truy cập wi-fi.
Một chiếc iPhone 3GS (32GB) hiện đang được China Unicom bán ra với giá 1.024 USD, iPhone 3GS 16GB có giá 861 USD và iPhone 3G có giá khoảng 732 USD. Tất cả các mức giá này đều không bắt buộc kèm theo gói dịch vụ của nhà mạng.
Nếu muốn mua iPhone được trợ giá thiết bị, khách hàng sẽ phải cam kết sử dụng 1 trong 8 gói cước mà China Unicom ban hành với mức thấp nhất là khoảng 18 USD/tháng và cao nhất là 130 USD/tháng.
Tuy nhiên, theo tính toán của giới chuyên gia trong lĩnh vực viễn thông di động, đây là những mức giá quá cao bởi nếu so sánh với một chiếc iPhone và các ưu đãi về dịch vụ mà khách hàng được hưởng như ở Mỹ, sau 2 năm người dùng Trung Quốc sẽ tốn khoảng 3.120 USD.
Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 36 ra ngày 24/3/2010
