![]() |
Đâu là iPhone giả và đâu là iPhone của Apple? |
ICTnews - Bởi quá "hot" nên người ta không thể không kinh doanh iPhone giả. Và Apple càng chậm "phổ cập hoá" iPhone, hàng giả sẽ ngày càng nhiều.
Cuối một con ngõ nhỏ trong thành phố Sanchung (Đài Loan), một chiếc Mercedes-Benz đóng kín cửa. Bên trong, vài người đang tiến hành mua bán, trao đổi chiếc iPhone với mức giá chỉ bằng 2/3 giá Apple công bố...
Màn hình cảm ứng và logo Apple dán mặt sau, chiếc điện thoại trông không khác gì iPhone. Nhưng Apple chưa có kế hoạch bán iPhone, thiết bị tích hợp điện thoại, nhạc, video và lướt Net không dây, tại châu Á cho đến năm 2008. Chủ cửa hàng ở Sanchung, gần Đài Bắc, nói anh bắt đầu bán “iPhone” từ tháng 12/2006, 6 tháng trước khi iPhone chính thức có mặt tại Mỹ.
“Chúng tôi không thể bỏ qua iPhone bởi nó quá ‘hot’”, Ben, chủ cửa hàng, người chỉ cho biết tên mà không biết họ bởi bán điện thoại ăn cắp bản quyền là bất hợp pháp, nói.
Những chiếc điện thoại kiểu iPhone cho thấy hàng giả tại châu Á phát triển nhanh đến mức nào. Ben nói công ty anh thiết kế iPhone giả từ những bức hình đăng trên Internet trước cả khi Tổng giám đốc Steve Jobs của Apple tiết lộ về iPhone vào tháng 1/2007.
Phòng Thương mại Mỹ ước tính hàng giả khiến nền kinh tế toàn cầu mất đến 650 tỷ USD mỗi năm. Jennifer Bowcock, nữ phát ngôn của Apple, từ chối thảo luận Apple mất bao nhiêu vì những sản phẩm nhái.
“Apple càng trì hoãn giới thiệu iPhone, hàng giả càng xuất hiện nhiều”, Chialin Lu, nhà phân tích của Yuanta Core Pacific Securities tại Đài Bắc, nói.
CEO Jobs không giải thích lý do trì hoãn giới thiệu iPhone tại châu Á. Hôm 3/9, Apple tuyên bố họ đã bán được 1 triệu iPhone, nói họ sẽ “đánh lại” hàng giả.
“Chúng tôi sẽ truy kích hàng giả và những kẻ ăn cắp thiết kế, đánh lừa khách hàng của chúng tôi”, Bowcock nói. Trên trang web của mình, Apple đã yêu cầu khách hàng thông tin về hàng giả, hàng nhái đến địa chỉ counterfeit@apple.com.
iPhone giả được sản xuất hàng mớ tại một nhà máy ở Shenzhen, Trung Quốc, Ben, 26 tuổi, nói. Ben đã quảng cáo “iPhone của anh” trên Internet và bán với giá 8.900 Đài tệ, hay 270 USD. “Lõi của iPhone không khó”, Ben nói, “cái khó là thiết kế và ngoại thất”.
Ben cho biết anh đã bán hơn 10.000 chiếc iPhone nhái tại Australia, Trung Quốc, Hồng Kông, Malaysia, Singapore và cả Mỹ.
Tại Thượng Hải, iPhone nhái được bày bán trong một gian hàng của một khu chợ chật chội trên tầng 6 toà nhà gần ga tàu lửa.
Ni, chỉ tiết lộ tên mà không tiết lộ họ, nói anh bắt đầu bán iPhone nhái sau khi đọc một bài báo nói về “hiện tượng iPhone” trên thế giới.
“iPhone” của anh có giá 1.000 NDT, hay 133 USD. Ni cho biết hầu hết “iPhone” được bán qua Internet. Ni từ chối tiết lộ nhà cung cấp iPhone cho anh, và nói “đó là một bí mật thương mại”.
“Cái tôi đang bán là một chiếc iPhone Trung Quốc”, Ni, 48 tuổi, nói. “Đó không phải là iPhone giả. Nó chạy rất tốt”.
Shenzhen và các tỉnh lân cận là khu vực sản xuất ĐTDĐ lớn nhất của Trung Quốc.
Các chuyên gia bán hàng giả mua linh kiện từ các công ty địa phương, sau đó lắp ráp thành sản phẩm, Yang Yuxing, nhà phân tích của hãng nghiên cứu BDA China tại Bắc Kinh, nói. Ông cho biết có đến 400 nhà máy được thuê để làm việc này.
Apple không phải là nạn nhân duy nhất. Neil Mawston, nhà phân tích của Strategy Analytics tại Luân Đôn nói hàng giả có thể được dán nhãn Nokian, bắt chước thương hiệu Nokia, và Snog Ericsson, mạo danh Sony Ericsson.
“Theo tính toán, ĐTDĐ giả đóng góp từ 5-10% tổng doanh số ĐTDĐ bán ra năm nay”, Mawston nói.
Các nhà sản xuất hợp pháp như Hon Hai Precision Industry, hãng thầu phụ hàng điện tử lớn nhất thế giới, bao gồm cả iPhone, nói họ không tham gia vào nền thương mại “đen” này.
“Bảo vệ thiết kế và tài sản trí tuệ cho khách hàng của mình là một trong những việc quan trọng nhất mà chúng tôi làm”, Edmund Ding, phát ngôn của Hon Hai, nói khi được hỏi liệu linh kiện Hon Hai sản xuất có được bán cho các nhà máy khác. “Nếu phát hiện ra bất cứ nhân viên nào làm việc này, chúng tôi sẽ đuổi việc ngay lập tức”.
Tuy nhiên, thiết kế được copy nhanh nhất là Samsung Electronics, nhà sản xuất ĐTDĐ lớn nhất châu Á. Có lẽ vì nguy cơ bị copy mà LG Electronics chỉ trình diễn cho khách hàng chiếc ĐTDĐ mới của hãng đằng sau những cánh cửa đóng kín.
Hồi tháng 8, Mỹ đã yêu cầu Tổ chức Thương mại Thế giới tuyên bố luật bảo vệ bản quyền và chống copy của Trung Quốc không đáp ứng được các tiêu chuẩn quốc tế.
Trong khi các xưởng lắp ráp iPhone giả, họ không sử dụng phần mềm của Apple. Ben nói những điện thoại của anh có lợi thế là có thể dùng trên bất cứ mạng nào, trong khi iPhone của Apple chỉ có thể dùng với AT&T.
Huyền Thương
Theo Bloomberg
- Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu Điện Việt Nam số 76
