Nhóm nghiên cứu Akestam Holst và Society 46 thuộc dự án Pepsi Refresh đã ứng dụng thành công công nghệ tiên tiến từ chiếc điện thoại thông minh iPhone, để tạo ra những sóng âm cho các “cầu thủ bóng đá mù” dẫn bóng lăn di chuyển đến cầu gôn của đối phương và sút bóng vào gôn.

Để giúp người khiếm thị chơi bóng đá, nhóm nghiên cứu sử dụng chiếc điện thoại iPhone đã được cắm tai nghe và gắn lên mũ bảo hiểm của mỗi người khiếm thị đội trên đầu trước khi trận đấu bắt đầu. Chỉ khi chiếc iPhone báo âm thanh đến cầu thủ thì họ mới có thể xác định được phương hướng đường bóng lăn, vị trí cầu thủ trên sân và khung thành của đối phương.

Only_p1.jpg
Người khiếm thị cũng có thể chơi bóng đá như người bình thường. (Ảnh: Physorg)
Trong khi đó, âm thanh dẫn đường cho các cầu thủ được phát ra thông qua hệ thống máy quay phim 3D kết nối với hệ thống phần mềm theo dõi trên máy tính, được gắn sẵn trên tường của sân vận động.

Nhờ phần mềm theo dõi cầu thủ, quả bóng và vị trí của cầu môn, các cầu thủ có thể di chuyển vị trí linh hoạt trên sân cỏ và cướp bóng từ cầu thủ đối phương khác khi âm thanh phát ra to hơn. Các cầu thủ có thể  biết chính xác nơi cầu thủ khác áp sát họ nhờ hướng sóng âm tích hợp qua điện thoại iPhone. Ngoài ra, âm thanh có thể điều chỉnh thời gian thực khi cầu thủ nghe và  di chuyển trên sân.

Theo Baodatviet