
Ví dụ điển hình nhất của hình thức này là nhà mạng AT&T và mẫu điện thoại iPhone. Cho đến nay, người tiêu dùng Mỹ muốn mua và sử dụng iPhone vẫn buộc phải ký một hợp đồng cam kết sử dụng trong thời gian nhất định (thường là 2 năm) với AT&T và hành vi “bẻ khóa” để sử dụng iPhone trên các mạng di động khác bị coi là bất hợp pháp.
Theo tin từ tờ Business Week, một liên minh bao gồm Hiệp hội người tiêu dùng, Tổ chức "Nước Mỹ mới" (New America Foundation), Tổ chức Biên giới điện tử (Electronic Frontier Foundation), các nhà sản xuất phần mềm như Mozilla và một số nhà mạng di động như MetroPCS, Leap Wireless International và Hiệp hội các nhà cung cấp dịch vụ di động cho vùng nông thôn (Rural Cellular Association)... đang tích vận động Ủy ban Viễn thông Hoa Kỳ(FCC), Văn phòng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, Bộ Thương Mại và Quốc hội Mỹ thông qua dự luật ngăn cấm các hành vi độc quyền này.
Quan điểm của liên minh này là việc buộc khách hàng phải ký hợp đồng sử dụng dịch vụ mới được mua thiết bị là hành vi vi phạm luật cạnh tranh cũng như xâm phạm quyền tự do của người tiêu dùng. Một đại diện của liên mình này lấy ví dụ, khách hàng có thể sử dụng một chiếc máy tính Mac hoặc Windows để kết nối mạng Internet của bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ nào và điều này cũng phải được áp dụng với thị trường viễn thông di động.

Chưa hết, các thành viên của liên minh này còn cho rằng việc Apple khăng khăng bắt người sử dụng chỉ được phép tải ứng dụng cho iPhone từ shop trực tuyến App Store của họ cũng vi phạm những quy định của pháp luật như trên.
Ủy ban Viễn thông Hoa Kỳ (FCC) đã tiến hành lấy ý kiến của người tiêu dùng mà các nhà mạng bên ngoài. Hiệp hội các nhà cung cấp dịch vụ di động cho vùng nông thôn đã phản hồi ngay lập tức bằng việc tuyên bố: "Những hợp đồng kèm theo sẽ ảnh hưởng đến sự kích thích sáng tạo trên thị trường thiết bị cầm tay”
Theo Business Week, Văn phòng bảo hộ sở hữu trí tuệ Mỹ đã bắt đầu xem xét đến vấn đề này: "Trong năm nay, cơ quan này sẽ xem xét và quyết định có “giải phóng” cho thị trường thiết bị di động hay không – cụ thể là buộc các nhà sản xuất thiết bị phải đảm bảo rằng thiết bị của họ có thể hoạt động được trên tất cả các mạng di động". Liên minh giữa Hiệp hội người tiêu dùng và nhà mạng còn cho rằng cần phải cho phép các hành vi “vượt rào” – tức cho phép người dùng chạy các ứng dụng của bất kỳ nhà sản xuất phần mềm nào.
Tất nhiên, cả Apple, AT&T và Research in Motion đều đã kịch liệt phản đối chiến dịch này và cho rằng chính việc độc quyền và bán thiết bị kèm hợp đồng sử dụng đó mới kich thích sáng tạo và cạnh tranh.
Theo BW