
Hai chuyên gia bảo mật Pete Warden và Alasdair Allan (Mỹ) vừa công bố phát hiện gây sốc khi cho rằng các điện thoại iPhone và máy tính bảng iPad của Apple đang thu thập dữ liệu địa điểm (geodata) của người dùng và lưu các dữ liệu đó trong vòng 10 tháng trong một file không được mã hóa.
Theo hai chuyên gia này, các thiết bị dùng hệ điều hành iOS như iPhone và iPad lưu các dữ liệu này trong một file gọi là “consolidated.db”. Khi iPhone hoặc iPad kết nối với laptop, file dữ liệu nhạy cảm này được copy vào laptop đó. Bất kỳ ai cũng có thể mở file đó và xem được dữ liệu đi lại của người dùng iPhone hoặc iPad đó.
Trả lời về vấn đề này, Apple cho rằng iPhone sử dụng những thông tin đó để cải thiện dịch vụ địa điểm và nếu người dùng tắt tính năng dịch vụ địa điểm thì iPhone và iPad sẽ không thu thập các dữ liệu đó.
Tuy nhiên, thử nghiệm của thời báo Wall Street Journal cho thấy iPhone vẫn sử dụng sóng Wi-Fi và các trạm phát sóng di động để tìm kiếm các dữ liệu địa điểm của người dùng nhưng không phát hiện thấy các dữ liệu này được chuyển tới Apple.
Phát hiện này đã khiến người dùng iPhone, iPad và các quan chức Mỹ lo ngại về nguy cơ lộ các thông tin riêng tư của người dùng. Hai khách hàng của Apple ở bang Florida (Mỹ) vừa phát đơn kiện hãng này về hành vi theo dõi dữ liệu địa điểm.
Theo CNN
Bài đăng trên báo Bưu điện Việt Nam số 50 ra ngày 27/4/2011.