Bộ trưởng Quốc phòng Iran, Thiếu tướng Ahmad Vahidi cho biết Tehran sẽ sớm sản xuất một loại tên lửa mới và thủy phi cơ nội địa.

Tổ hợp phòng không S-300 của Nga vốn được mệnh danh là "báu vật phòng không".
"Việc sản xuất chuỗi tên lửa có độ chính xác cao và các thủy phi cơ trang bị vũ khí sẽ sớm được khởi động" - ông Ahmad Vahidi phát biểu trên truyền hình.

Tuy nhiên, Thiếu tướng Ahmad Vahidi không đề cập cụ thể khi nào thì các loại vũ khí này sẽ được sản xuất hoặc các đặc điểm kỹ thuật cụ thể.

Iran đã nhấn mạnh vào khả năng tự cung tự cấp trong quốc phòng của nước này, và sản xuất các hệ thống vũ khí quan trọng trong nước.

Quyết định này đưa ra sau khi Nga hủy bản hợp đồng cung cấp các hệ thống tên lửa đất đối không S-300 cho Tehran được ký vào năm 2007.

Sau khi hợp đồng này bị hủy, Tehran tuyên bố rằng họ sẽ tự sản xuất loại tên lửa S-300 này.

S-300 là một tổ hợp phòng không nổi tiếng uy lực của Nga, và thường được mệnh danh là "báu vật phòng không". 

S-300 cũng có khả năng tiêu diệt các mục tiêu máy bay tàng hình và được coi là một trong những hệ thống tên lửa phòng không mạnh nhất hiện tại, với nhiều thông số vượt trội hơn hệ thống đối thủ của Mỹ là MIM-104 Patriot.

Rađa của tổ hợp có khả năng đồng thời theo dõi đến 100 mục tiêu và bám sát chặt 12 trong số đó.
 Ở các phiên bản S-300PMU1/2 trở về sau, khả năng của rađa được tăng cường, có thể theo dõi đến 300 mục tiêu và bám sát chặt 72 trong số đó.

Trước đó, Iran cũng cho ra mắt một số loại vũ khí mới như máy bay trực thăng. Tuy nhiên, một Chuẩn tướng của Mỹ lại cho rằng mẫu vũ khí này không khác gì chiếc Apache AH-64 của Mỹ.

Trong những năm 1960-1970, Iran mua của Mỹ 202 trực thăng AH-1J SeaCobra, trong đó có 62 chiếc được trang bị hệ thống khởi động các tên lửa chống tăng.

Bản thân Iran cũng tuyên bố đã nội địa hóa thành công một số dòng máy bay Mỹ từng cung cấp trước đây.

Đây không phải là lần đầu tiên có thông tin cho biết Iran sản xuất các mẫu vũ khí trên cơ sở sao chụp thiết bị của Mỹ.

Tháng Tư vừa qua, Tướng Amir Ali Hajizadeh - Tư lệnh phòng không không quân thuộc Lực lượng Vệ binh cách mạng Iran - tuyên bố đã tìm hiểu đủ về chiếc máy bay do thám bắt được của Mỹ để chế tạo một chiếc giống hệt.

Ông Hajizadeh nói với hãng tin Mehr của Iran rằng, Iran đã có được những “bộ mã” từ chiếc máy bay do thám tàng hình RQ-170 Sentinel mà nước này bắt được hồi tháng 12/2011. Ông khẳng định Iran đã “bắt đầu sản xuất một phiên bản sao chép từ máy bay tàng tình RQ-170”, đồng thời nhấn mạnh rằng, Tehran sẽ sử dụng cùng công nghệ như Mỹ.

  • Lê Thu (theo RIA/VoR/Wikipedia)