Thông tin này được tiết lộ từ Tiến sĩ Aaron Brantly tại Trung tâm chống khủng bố, và Học viện quân sự Hoa Kỳ đặt tại West Point (Hoa Kỳ).

Theo Brantly, IS đã phát triển một loạt các nền tảng khác nhau, trong đó họ có thể đào tạo một số vấn đề về an ninh mạng để tránh các cơ quan tình báo,  trong các hoạt động tuyên truyền, tuyển dụng và các kế hoạch hành động.

Những trung tâm hỗ trợ trực tuyến (helpdesk) về công nghệ được cho là có 6 bộ phận cao cấp, hỗ trợ mọi thời điểm, Brantly nói: “Họ (IS) đang hoạt động ở hầu hết các khu vực trên thế giới”.

Ngày 13/11 mới đây, IS đã thực hiện cuộc tấn công kinh hoàng giết chết 129 người ở Paris, tổ chức này cũng nhận trách nhiệm vụ đánh bom máy bay Nga vào tháng 10, giết chết 224 người, cho thấy năng lực của IS không phải là chuyện đùa giỡn.

Patrick M. Skinner, cựu sĩ quan CIA đang làm việc cho công ty bảo mật Soufan Group, nói với New York Times rằng, các cuộc tấn công đã thể hiện sự thay đổi tinh vi trong hoạt động IS. Thực tế là IS có thể tấn công ở những địa điểm được bảo vệ cẩn mật, đặc biệt là ở Paris, nơi mà tình báo là thực sự tốt, rõ ràng có một lỗ hổng ở đâu đó.

Nhóm hacker Anonymous cũng vừa tuyên chiến với IS trong một chiến dịch mới, với các cuộc tấn công “điểm chỉ” rầm rộ thông tin của các thành viên IS trên mạng xã hội như Facebook, Twitter và Youtube.