![]() |
| Tel Aviv (Isarel) sở hữu vài trung tâm công nghệ cao. Ảnh: Internet |
Công thức cho sự thành công
Theo Trung tâm nghiên cứu Quỹ đầu tư mạo hiểm Isarel, nước này hiện có gần 4.000 doanh nghiệp công nghệ mới thành lập, nhiều hơn bất cứ quốc gia nào khác ngoài Mỹ. Số liệu từ Văn phòng Thống kê Trung ương cho thấy: Riêng năm 2010, dòng vốn đầu tư mạo hiểm đã lên tới 884 triệu USD, xuất khẩu công nghệ cao đạt 18,4 tỉ USD/năm, chiếm hơn 45% kim ngạch xuất khẩu toàn quốc. Isarel dẫn đầu thế giới về chi tiêu nghiên cứu và phát triển, số lượng doanh nghiệp mới và kỹ sư dựa theo tỉ lệ dân số, cũng như tỉ lệ vốn đầu tư mạo hiểm bình quân đầu người.
Yossi Vardi – nhà đầu tư được xem là “bố già” của ngành công nghiệp công nghệ cao Isarel cho rằng, sự pha trộn của nhiều yếu tố đã mang lại phép lạ cho Isarel. Bản thân ông đã đầu tư vào hơn 80 công ty công nghệ cao tại đây, khởi đầu là dịch vụ nhắn tin web ICQ, sau đó bán lại cho các hãng công nghệ khổng lồ như AOL, Microsoft, Yahoo và Cisco. Chỉ trong một vài thập kỷ, các doanh nghiệp mới đã phát triển công nghệ đột phá trong nhiều lĩnh vực như máy tính, công nghệ xanh và khoa học đời sống. Theo Vardi: “Công nghệ cao là câu chuyện phổ biến của hôm nay, Internet mang lại sự hiện diện cho chúng, nhưng câu chuyện của nền văn hoá và tinh thần chính là một phần và là món quà từ gen văn hoá của người Isarel”.
Vai trò của Chính phủ
Chính phủ đóng vai trò quan trọng trong sự trỗi dậy mạnh mẽ của quốc gia. Koby Simona, chuyên gia từ Trung tâm nghiên cứu Vốn đầu tư mạo hiểm nhận xét: “Chính phủ khởi động ngành công nghiệp”.
Một trong số các hoạt động của Chính phủ là chương trình Yozma năm 1993 – cũng có thể được gọi là quỹ đầu tư mạo hiểm địa phương, chuyển tiền vào các công ty công nghệ mới. Rất nhanh sau đó, nhiều doanh nghiệp đã xuất hiện khắp lãnh thổ Isarel, các quỹ đầu tư mạo hiểm mọc lên như nấm sau mưa – ngành công nghiệp bùng nổ nhanh chóng thu hút nhà đầu tư ngoại quốc.
Lực lượng quốc phòng cũng thúc đẩy các doanh nghiệp. Nghĩa vụ quân sự là điều bắt buộc, nhưng bên cạnh các đơn vị quân đội thông thường, quân đội cũng lập ra đơn vị công nghệ cao, nơi những người lính hiểu biết về máy tính được đề xuất các ý tưởng sáng tạo về bảo mật máy tính, mật mã, thông tin liên lạc, chiến tranh điện tử… Tất nhiên, không thể không nhắc tới bộ phận người Do Thái nhập cư – động lực chính của nền kinh tế từ thưở sơ khai. Làn sóng nhập cư lớn nhất và quan trọng nhất tới từ Nga. Rất nhiều người trong số họ vô cùng thông minh và sở hữu nền tảng công nghệ vững vàng. Có thể họ không có tố chất của nhà doanh nghiệp, nhưng một khi gặp gỡ người Isarel chính hiệu, nhiều chuyện thú vị sẽ xảy ra.
Đại lộ Silicon
Đại lộ Rothschild, hay còn được biết tới như đại lộ Silicon – một trong những con phố chính của Tel Aviv, thành phố “đắt đỏ” nhất Isarel – là “nhà” của nhiều doanh nghiệp trẻ sáng giá như Face.com và Soluto. Một vài trong số họ không muốn đi theo dấu chân của những người đi trước như ICQ, 5Min, LabPixies… được các công ty lớn nước ngoài nâng đỡ. Họ muốn tự bùng nổ bằng chính sức lực của mình...
Saul Klein, nhà đầu tư thuộc Quỹ đầu tư mạo hiểm Index Ventures (Anh) nhận xét: “Các doanh nghiệp này đều “nghĩ lớn”, họ sử dụng công nghệ web mới nhất, cố gắng xây dựng kinh doanh toàn cầu – họ không thoả mãn chỉ bằng việc tạo ra thứ gì bé nhỏ, họ đang thực sự gây dựng một thứ lớn lao”.
Theo BBC
Nội dung được đăng trên báo Bưu điện Việt Nam số 143 ra ngày 30/11/2011.
