Theo tuyên bố được ITU đưa ra hôm 21/10/2010, tất cả các công nghệ viễn thông không phải 2G-3G mà các nhà mạng đã và đang triển khai trên khắp thế giới hiện nay, bao gồm cả LTE và WiMax đều không đạt chuẩn tính theo các yếu tố chủ chốt nhất như tốc độ, băng thông, độ trễ…. Thay vào đó, các nhà mạng phải áp dụng 2 chuẩn công nghệ được ITU phê duyệt là LTE-Advanced và WirelessMAN-Advanced (chuẩn 802.16m) nếu muốn được công nhận là mạng di động 4G. Nhưng bất chấp tuyên bố này của ITU, các nhà mạng vẫn tiếp tục truyền thông và quảng cáo công nghệ của họ là 4G.
Có vẻ như “sự cứng đầu” của các nhà mạng đã có tác dụng buộc ITU phải nhượng bộ. Trong một thông cáo báo chí phát ra hồi cuối tuần trước, ITU thậm chí còn công nhận chuẩn công nghệ HSPA+ (mạng 3G được cải tiến) là 4G nên gần như chắc chắn cả LTE và WiMax cũng sẽ có tên trong danh sách nếu ITU chính thức công nhận.
Chuyên gia phân tích Phil Solis của hãng nghiên cứu ABI Research còn cho rằng nếu ITU công nhận LTE, WiMax và HSPA+ là 4G thì chuẩn 802.16m mặc nhiên sẽ là 4,5G.
Theo LRM
Bài viết đã đăng trên báo Bưu điện Việt Nam số 152 ra ngày 20/12/2010.