![]() |
| Điện thoại thông minh tiêu tốn dung lượng dữ liệu nhiều gấp 5 lần so với những chiếc ĐTDĐ thông thường |
Những chiếc điện thoại thông minh tiêu tốn dung lượng dữ liệu nhiều gấp 5 lần so với những chiếc ĐTDĐ thông thường. Không những thế, số lượng điện thoại thông minh còn được dự báo sẽ tăng vọt từ mức 500 triệu chiếc hiện nay, lên gần 2 tỷ chiếc vào năm 2015. Chính vì thế, ITU đã cảnh báo phát triển công nghệ băng rộng không chỉ quan trọng với các nước đang phát triển mà còn rất cần thiết với các nước phát triển.
“Các hãng di động đã đầu tư hàng tỷ USD nâng cấp và cải thiện dung lượng, chất lượng mạng lưới, song tại một số thành phố có mật độ sử dụng ĐTDĐ cao như San Francisco, New York và London, người dùng vẫn giận dữ vì những vấn đề nghẽn 'mãn tính' của mạng lưới”, Hamadoun Touré, Tổng thư ký ITU, nói.
“Các kế hoạch phát triển băng rộng, mở rộng băng tần và ứng dụng các mạng lưới cáp quang tốc độ cao rất quan trọng. Chúng sẽ hỗ trợ cho các ứng dụng ngốn dữ liệu vốn đang ngày càng nhiều thêm”.
Băng rộng di động đang là sự lựa chọn của hàng trăm triệu người dân trong các nước đang phát triển, nơi có cơ sở hạ tầng cố định thưa thớt và tốn kém khi triển khai. ITU ước tính số thuê bao băng rộng di động sẽ đạt 1 tỷ trong quý I/2011.
Với 90% thế giới hiện đang nằm “trong vùng phủ sóng” của tín hiệu di động, rõ ràng di động đang là công cụ chính để thu hẹp khoảng cách số. Năm 2010, 73% trong tổng số thuê bao di động mới đến từ các nước đang phát triển. ITU cho rằng tình trạng nghẽn mạng vốn đã tồi tệ, nên một cam kết băng rộng quốc tế sẽ rất quan trọng nhằm ngăn chặn một thảm cảnh còn tồi tệ hơn.
Phân tích của ITU cho thấy 98 quốc gia đã có kế hoạch băng rộng quốc gia. Trong năm 2010, ông Touré đã giúp thành lập Ủy ban Phát triển Băng rộng nhằm nhấn mạnh với các chính phủ trên toàn cầu về sự cần thiết phải phát triển băng rộng như một công cụ tăng trưởng chính và để thúc đẩy các mạng lưới băng rộng nâng cấp hơn nữa.
Báo cáo của ITU đệ trình lên Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon vừa qua cũng khuyến nghị các nhà lãnh đạo thế giới tập trung xây dựng “một nền băng rộng năng động”, thúc giục các chính phủ không nên hạn chế các doanh nghiệp gia nhập thị trường, cũng như không đánh thuế quá cao băng rộng và các dịch vụ liên quan, đồng thời đảm bảo băng tần để hỗ trợ phát triển băng rộng di động.
Được biết, để tham dự Hội nghị Băng tần Thế giới của ITU vào tháng 1/2012, các nhà mạng châu Âu và Mỹ đã chuẩn bị cho một chiến dịch nhằm kêu gọi gia tăng băng tần cho mạng di động, và phân bổ băng tần hài hòa cho các công nghệ mới. Các nhà mạng đến từ những khu vực khác dường như cũng đồng tình với chiến dịch này, vì các dịch vụ băng rộng di động như Mobile TV đang mang lại mức doanh thu cao và đang phổ biến trên toàn thế giới.
Được tổ chức 3-4 năm một lần, Hội nghị là nơi các nhà lãnh đạo viễn thông sẽ thương thảo và kiểm soát tình hình phân bổ băng tần trên toàn cầu.
Theo UN
